Thế giới

Báo động nhầm đánh bom, cảnh sát Bỉ phong tỏa trung tâm Brussels

Cảnh sát cùng đội gỡ bom chiều ngày 20.7 phong tỏa một phần khu vực trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ và bao vây một người bị tình nghi mang bom trong người.

Cảnh sát cùng đội gỡ bom chiều ngày 20.7 phong tỏa một phần khu vực trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ và bao vây một người bị tình nghi mang bom trong người.

Người đàn ông bị nghi là kẻ đánh bom khủng bố bị khống chế, hoá ra chỉ là báo động nhầm

“Sau khi cảnh sát bao vây nghi phạm, hàng rào phong tỏa được thiết lập quanh nhà hát opera La Monnaie và các con đường lân cận ở trung tâm thủ đô Brussels”, cảnh sát Brussels cho hay trên Twitter.

Brussels vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi các phần tử của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành các vụ đánh bom liều chết tại sân bay và nhà ga tàu điện ngầm tại đây ngày 22.3, khiến 32 người chết.

Trước đó cảnh sát được tin báo có một người đàn ông mặc áo khoác mùa đông (trong lúc trời đang nóng), có những sợi dây điện lòng thòng bên ngoài, ở gần khu vực nhà hát opera La Monnaie tại Brussels, nghi là phần tử khủng bố mang bom trong người.

Hãng Belga (Bỉ) dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát cho hay cảnh sát đã khống chế được nghi phạm, yêu cầu anh ta quỳ xuống, đưa hai tay ra sau đầu trong khi cảnh sát chĩa súng vào anh ta. Đội gỡ bom được đưa đến kiểm tra xem anh ta có mang bom giấu dưới áo khoác hay không. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, hoá ra đây chỉ là báo động nhầm, người đàn ông này là một sinh viên đang nghiên cứu về phóng xạ, theo Mirror.

Báo động nhầm đánh bom, cảnh sát Bỉ phong tỏa trung tâm Brussels - ảnh 1
Cảnh sát Bỉ phong tỏa khu vực trung tâm thủ Brussels sau khi bao vây một nghi phạm giấu bom trong người

Sau vụ tấn công đẫm máu ở Brussels hồi tháng 3, các quan chức an ninh Bỉ từng tiết lộ cảnh sát Bỉ vào ngày 15.6 đã nhận được cảnh báo về một nhóm tay súng IS đã rời khỏi Syria, đến châu Âu lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Bỉ và Pháp.

Và một tháng sau đó, IS đã lên tiếng nhận trách vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice, Pháp vào tối quốc khánh 14.7 của nước này khiến ít nhất 84 người chết và trên 200 người bị thương.

Bỉ cũng là nơi những phần tử IS trú ẩn, lên kế hoạch tấn công thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11.2015, khiến 130 người thiệt mạng.

Thủ đô Brussels, cũng giống như các thành phố ở Pháp, hiện vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ với binh sĩ và cảnh sát vũ trang tuần tra trên các con đường nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ những sự kiện lớn tập trung nhiều người.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel cảnh báo Bỉ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố tương tự ở Nice và đã sẵn sàng bảo vệ nhân dân trong ngày quốc khánh vào ngày mai 21.7.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)