Thế giới

Báo Anh nêu tên "chủ mưu" vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập

Tờ The Sunday Times (Anh) hôm 8-11 trích nguồn tin riêng cho biết chủ mưu vụ làm rơi máy bay Nga có khả năng là Abu Osama al-Masri, kẻ cầm đầu nhóm Vilayat Sinai (Tỉnh Sinai của Nhà nước Hồi giáo).

Tờ The Sunday Times (Anh) hôm 8-11 trích nguồn tin riêng cho biết chủ mưu vụ làm rơi máy bay Nga có khả năng là Abu Osama al-Masri, kẻ cầm đầu nhóm Vilayat Sinai (Tỉnh Sinai của Nhà nước Hồi giáo).

Báo này cũng cho biết một thành viên của Vilayat Sinai – làm việc tại sân bay - đã mang quả bom lên chiếc Airbus A321 trước khi nó cất cánh và tên này hiện được cho là vẫn đang ngoài vòng pháp luật.
 

Một nhóm liên kết IS tung đoạn video nhận trách nhiệm vụ làm rơi máy bay Nga lên internet. Ảnh: MERMI

Năm 2014, nhóm Vilayat Sinai thề trung thành với tổ chức khủng bố IG (Nga) và có thông tin thủ lĩnh Osama al-Masri phá vỡ một hiệp ước với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Trong khi đó, tình báo Anh khi chặn cuộc gọi và tin nhắn của các chiến binh trên bán đảo Sinai – Ai Cập đã "phát hiện mối liên hệ giữa công dân Anh với vụ máy bay Nga rơi hôm 31-10". Cụ thể, theo trang Express, trong đoạn ghi âm các chiến binh đang “ăn mừng chiến thắng”, có giọng nói bằng tiếng Anh mang khẩu âm ở London và Birmingham.

London tin rằng các chiến binh Hồi giáo sinh tại Anh là một phần quan trọng trong kế hoạch đặt bom chiếc Airbus A321, chở theo chủ yếu là khách du lịch Nga.

Trên thực tế, nhiều chiến binh Anh được phát hiện đang phục vụ các nhóm thánh chiến Hồi giáo liên kết IS ở bán đảo Sinai – Ai Cập, được dạy cách chế tạo bom ở Syria và tình báo Anh lo ngại họ có thể chuyển hướng mục tiêu sang máy bay của nước này.
 
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)