Thế giới

Bangkok khổ sở trong "ác mộng" bì bõm

Báo Bangkok Post giật tít "Ác mộng ở Bangkok" khi mô tả cảnh hàng loạt đường phố thủ đô của Thái Lan ngập trong nước sau cơn mưa lớn tối 3-10.

Báo Bangkok Post giật tít "Ác mộng ở Bangkok" khi mô tả cảnh hàng loạt đường phố thủ đô của Thái Lan ngập trong nước sau cơn mưa lớn tối 3-10.

Không ít xe máy được giải cứu lên nơi cao hơn và kẹt xe trầm trọng là điều không thể tránh khỏi.

Dưới đây là phóng sự ảnh của Bangkok Post

 Giao lộ Pongphet lênh láng nước

Giao lộ Pongphet lênh láng nước

 Xe hơi hết chạy nổi ở chỗ ngập sâu trên giao lộ Pongphet

Xe hơi hết chạy nổi ở chỗ ngập sâu trên giao lộ Pongphet

 Giải cứu xe máy tại giao lộ Pongphet

Giải cứu xe máy tại giao lộ Pongphet

 Đường Phahon Yothin gần giao lộ Kaset cũng ngập nước

Đường Phahon Yothin gần giao lộ Kaset cũng ngập nước

 Kẹt xe nặng ở đường Mor Chit

Kẹt xe nặng ở đường Mor Chit

 Đường Tao Pun chìm trong nước

Đường Tao Pun chìm trong nước

 Đường cao tốc...

Đường cao tốc...

 ...và đường Rattanathibhet chung số phận kẹt xe

...và đường Rattanathibhet chung số phận kẹt xe

Theo Bangkok Post, vài tuần này vùng Bangkok đã bị ngập một số khu vực, như Muang Thong Thani ở Nonthaburi, Don Muang và Sukhumvit... Một số người đổ lỗi tình trạng này cho việc xả nước từ đập trên sông Chao Phraya và một số đập ở phía Bắc Bangkok.

Tuy nhiên, hôm 3-10, ông Lertchai Sri-anand - giám đốc Văn phòng Xử lý nước và Thủy học - khẳng định lượng nước xả ra không phải là thủ phạm. Theo ông, đập trên sông Chao Phraya đang xả 1.644 mét khối nước/giây trong khi các bức tường ngăn lũ dọc con sông này có thể xử lý lượng nước xả 3.500 mét khối/giây.

"Nguyên nhân duy nhất gây ngập thủ đô gần đây là do mưa lớn. Vấn đề là hệ thống kênh và cống của Bangkok thoát nước không đủ nhanh" - ông Lertchai phát biểu trên Voice TV.

Tin xấu là mưa lớn sẽ trút xuống hơn một nửa diện tích Bangkok từ đây đến cuối tuần, theo dự báo hôm 3-10 của cơ quan khí tượng.

Theo Hải Ngọc (Nld.com.vn)