Thế giới

Băng nhóm người Việt thống trị mafia châu Á ở CH Séc

Người Việt thống trị mafia châu Á ở CH Séc - đó là khẳng định của trang Prague Daily Monitor của CH Séc.

Người Việt thống trị mafia châu Á ở CH Séc - đó là khẳng định của trang Prague Daily Monitor của CH Séc.

Theo Prague Daily Monitor, các tổ chức mafia trong năm 2015 đang rất nỗ lực thâm nhập vào bộ máy công quyền và tư pháp của CH Séc thông qua việc móc nối với nhân viên thoái hóa, cảnh sát biến chất và kể cả các vị dân biểu. Prague Daily Monitor đưa ra thông tin này dựa trên báo cáo từ chính quyền.

Báo cáo từ Bộ Nội vụ của CH Séc hồi giữa tháng 8 khẳng định các băng nhóm mafia đến từ các quốc gia nói tiếng Nga và từ châu Á chính là những tổ chức có quyền lực nhất. Hiện giờ các băng nhóm đến từ khu vực Balkan đang cố gắng giành giật địa bàn nhưng các nhóm mafia châu Á vẫn là những kẻ mạnh nhất. Các băng nhóm châu Á trong năm 2015 đã kiểm soát phần lớn thị trường đen khu vực Trung Âu chứ không chỉ riêng ở CH Séc.

Một vụ cảnh sát CH Séc bắn người Việt bị nghi ngờ buôn ma túy

Prague Daily Monitor khẳng định mafia người Việt thống lĩnh các tổ chức mafia châu Á tại CH Séc. Họ đánh giá các tổ chức mafia người Việt rất vững chắc và được che đỡ tốt từ nhân vật trong chính quyền địa phương.

Đại bản doanh của mafia Việt nằm ở Prague và các khu vực lân cận. Các khu chợ của người Việt cũng nằm trong vòng ảnh hưởng của tổ chức mafia này. Báo cáo nói rằng mafia châu Á tập trung chính vào lĩnh vực trốn thuế mà ước tính lên đến hàng chục tỉ crown (24 crown đổi được 1 USD). Chúng coi CH Séc như địa điểm trung chuyển để đánh hàng khắp châu Âu. Ngoài ra, mafia châu Á còn dính dáng đến cả tội phạm ma túy.

Mafia khu vực Balkan chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực rửa tiền, mafia nói tiếng Nga thì có thị trường truyền thống là làm giấy tờ giả và đặc biệt bận rộn sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt với Nga. Mafia ồn ào nhất là đám người đến từ Cacause chuyên đánh lộn, trộm cắp.

Theo Anh Tú (Một Thế Giới)