Thế giới

Bang đầu tiên ở Ấn Độ phê chuẩn tử hình tội hiếp dâm trẻ em

Madhya Pradesh trở thành bang đầu tiên của Ấn Độ thông qua dự luật cho phép tử hình với những tội phạm hiếp dâm và hiếp dâm tập thể trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

The Hindu cho hay Nghị viện lập pháp bang Madhya Pradesh ngày 4/12 đã nhất trí thông qua dự luật cho phép tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

"Những kẻ hiếp dâm các bé gái 12 tuổi không phải con người, chúng là quỷ dữ và không có quyền được sống", ông Shivraj Singh Chouhan, thủ hiến bang Madhya Pradesh, nói. 

Bang đầu tiên ở Ấn Độ phê chuẩn tử hình tội hiếp dâm trẻ em
Thủ hiến bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan. Ảnh: Indiatimes.

"Có những người trong xã hội chỉ có thể trừng trị bằng những hình phạt nghiêm khắc. (Luật pháp) sẽ xử lý họ", ông Chouhan nhấn mạnh. "Chúng ta cũng sẽ nâng cao được nhận thức trong cộng đồng để chống lại loại tội ác này".

Bộ trưởng Nội vụ bang Madhya Pradesh, ông Bhupendra Singh, cho hay dự luật này sẽ được chuyển tiếp tới tổng thống để phê chuẩn thành luật. "Một ngày lịch sử cho Madhya Pradesh khi nghị viện bang thông qua quy định cho phép tử hình loại tội phạm như vậy", ông Singh nói. 

Bang đầu tiên ở Ấn Độ phê chuẩn tử hình tội hiếp dâm trẻ em - 1
Thống kê từ Cơ quan hồ sơ tội phạm quốc gia (NCRB) của Ấn Độ. Đồ họa: The Hindu.

Hình phạt tử hình sẽ áp dụng cho tội phạm bị kết án theo Mục 376 (A) liên quan đến tội hiếp dâm và Mục 376 (D) liên quan đến tội hiếp dâm tập thể. Theo dự luật, mức phạt tối thiểu với những tội phạm bị kết án cưỡng hiếp bé gái từ 12 tuổi trở xuống là 14 năm tù. Mức phạt tối thiểu với những đối tượng cưỡng hiếp tập thể trẻ em gái từ 12 tuổi trở xuống là 20 năm tù.

Trong hai tháng qua, bang Madhya Pradesh chứng kiến hàng loạt vụ tấn công tình dục và hiếp dâm. Theo thống kê của Cơ quan hồ sơ tội phạm quốc gia (NCRB) của Ấn Độ, đây là bang xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp nhất.

Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)