Thế giới

'Bạch mã hoàng tử' Australia chết vì tham gia IS tại Syria

Tình báo Australia xác nhận một công dân gốc Malaysia đã chết năm 2016 sau khi rời đất nước tới Syria.

'Bạch mã hoàng tử' Australia chết vì tham gia IS tại Syria
Milson từng được bầu chọn là chàng trai trong mơ của các cô gái Australia. Ảnh: Straits Times.

Amirrudin Hud Rashid Milson chết vì trúng bẫy mìn lúc vác theo một tay súng trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào cuối năm 2016, báo Herald Sun của Australia đưa tin hôm qua. Cơ quan Tình báo Australia (ASIO) cũng xác nhận tin này.

Năm 2010, Milson, 27 tuổi, từng được tạp chí phụ nữ nổi tiếng Cleo bầu chọn là chàng trai độc thân quyến rũ nhất. Milson là con lai Malaysia - Australia. Cao ráo, thân hình săn chắc, tốt nghiệp đại học ngành truyền thông và làm người mẫu bán thời gian, Milson từng hy vọng trở thành người dẫn chương trình truyền hình.

Một người bạn của Halson ca ngợi anh là người "đẹp trai, phóng khoáng, thân thiện, dũng cảm và can trường... là người cha và người chồng tuyệt vời". Halson bắt đầu trở nên cực đoan năm 2014, sau khi gia nhập một số nhóm cầu nguyện.

Milson sau đó ly dị vợ, cùng 220 người Australia sang Syria gia nhập IS. Anh từng đăng ảnh chụp cùng một tay súng ở Syria đầu năm 2015.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)