Thế giới

Bà Yingluck “châm ngòi” cuộc chiến mới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha điều tra cáo buộc tham nhũng nhằm vào em trai của ông.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha điều tra cáo buộc tham nhũng nhằm vào em trai của ông.

Bà Yingluck “châm ngòi” cuộc chiến mới

Bà Yingluck kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải đối xử với bà công bằng như đối với em trai ông, Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Preecha Chan-o-cha.

Thông điệp trên được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của bà Yingluck hôm 25-9, sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng chính phủ không đàn áp nữ cựu thủ tướng mà chỉ tuân theo pháp luật trong việc yêu cầu bà bồi thường thiệt hại liên quan đến cáo buộc gây thất thoát hàng tỉ USD trong chương trình trợ giá lúa gạo.

Phản ứng với tuyên bố trên, bà Yingluck viết trên trang Facebook cá nhân:

“Do Thủ tướng Prayut khẳng định hành động pháp lý chống lại tôi dựa trên luật pháp và không phải là sự đàn áp nên tôi muốn ông ấy đối xử với tôi cũng thuận lý và công bằng giống như ông đã làm để đảm bảo công lý và bảo vệ cho em trai cũng như những người đứng về phía ông ấy.

Pháp luật nên được áp dụng đối với mọi người, không chỉ nhằm vào riêng tôi”.

Bình luận của bà Yingluck nhằm ám chỉ cáo buộc ông Preecha giúp con trai mình giành 7 dự án của Quân khu 3 từ giữa tháng 12-2014 đến tháng 4-2016, trị giá 97 triệu baht (hơn 2,7 triệu USD).

Trước đó một ngày, ông Manas Jamveha, Tổng giám đốc Tổng cục Kiểm soát, đề nghị mức phạt lên đến 1 tỉ USD đối với bà Yingluck về cáo buộc gây thiệt hại chương trình trợ giá lúa gạo.

Mức phạt bằng 20% số tiền trị giá 178 tỉ baht của chương trình lúa gạo từ năm 2012-2013. Ủy ban này cho rằng bà Yingluck lạm dụng quyền lực và lơ là trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo khi còn nắm quyền.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)