Thế giới

Bà Melania Trump hứng chỉ trích vì đi giày cao gót thăm vùng bão

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump hứng không ít chỉ trích sau khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy bà đi giày cao gót cùng chồng là Tổng thống Donald Trump tới thăm vùng bão Texas ngày 29/8.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump hứng không ít chỉ trích sau khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy bà đi giày cao gót cùng chồng là Tổng thống Donald Trump tới thăm vùng bão Texas ngày 29/8.

 Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đi giày cao gót cùng Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng tới vùng bão Texas. (Ảnh: AFP)

Các bức ảnh cho thấy bà Melania cùng Tổng thống Donald Trump bước ngang qua bãi cỏ trong Nhà Trắng trước khi lên trực thăng tới vùng bão.

Trong ảnh, bà Melania được nhìn thấy đi giày cao gót, áo bomber, quần ống lỡ capri và đeo kính râm.

Những hình ảnh này lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng khi cho rằng trang phục của bà Melania không phù hợp với một chuyến thị sát vùng tâm bão. Có ý kiến cho rằng, bà Melania trông giống một "búp bê đi xem bão" thì đúng hơn.

Đạo diễn truyền hình Brad Wollack tỏ ra châm biếm: "Cứu trợ đang đến Texas! Các bạn đừng lo, bà Melania đã có đôi giày cao gót chống bão đặc biệt".

Một đạo diễn khác cũng châm chọc: "Một ý tưởng sáng suốt! Thưa Đệ nhất phu nhân, bà có thể gom rác bằng đôi giày cao gót của mình".

Bà Melania xuống chuyên cơ bắt đầu chuyến thăm vùng bão.

Các hình ảnh sau đó cho thấy, bà Melania đã chuyển sang một trang phục khác phù hợp hơn khi bước xuống máy bay ở thành phố Corpus Christi, điểm dừng chân đầu tiên của ông bà chủ Nhà Trắng trong chuyến thăm các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Harvey tại bang Texas.

Bà Melania bước xuống chuyên cơ Không lực Một với chiếc quần âu màu đen, sơ mi trắng, giày cao gót được thay bằng một đôi giày thể thao màu trắng. Ngoài ra, bà cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

 Baf Melania trong trang phục thích hợp hơn khi tới Texas. (Ảnh: AFP)

Baf Melania trong trang phục thích hợp hơn khi tới Texas.

Bão Harvey đã đổ bộ vào Texas cuối tuần qua, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều nơi trong khu vực. Đây được xem là cơn bão mạnh thứ hai sau cơn bão Katrina, vốn tấn công nước Mỹ hồi năm 2005.

 

Theo Minh Phương (Dân Trí)