Thế giới

Australia hoan nghênh Anh gia nhập TPP sau Brexit

Video: CPTPP và TPP khác nhau thế nào?

Đại diện chính quyền Canberra ngày 19/2 nói Australia hoan nghênh việc Anh có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi nước này rời Liên minh châu Âu.

“Chúng tôi dĩ nhiên là hoan nghênh việc một nền kinh tế như Anh muốn tham gia TPP”, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phát biểu tại London.

Australia hoan nghênh Anh gia nhập TPP sau Brexit
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào đầu năm nay, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox nói việc tham gia TPP là một trong những lựa chọn của Anh sau quá trình Brexit. 

Sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi TPP, 11 nước còn lại tiến tới xây dựng một TPP mới gọi là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự kiến ký kết thoả thuận vào tháng 3 này.

Cuối tháng 1, Tổng thống Trump bất ngờ cho biết ông sẽ cân nhắc việc Mỹ quay lại TPP nếu đạt được một thỏa thuận tốt hơn.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Bishop cũng cho biết Australia kiên trì theo đuổi một thoả thuận tự do thương mại với Anh vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra sau khi Anh tiếp tục tiến hành kế hoạch là rời khỏi liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu, một động thái mà các doanh nghiệp Anh phản đối.

Việc rời khỏi liên minh thuế quan sẽ khiến Anh tự do theo đuổi những thoả thuận thương mại song phương của riêng nước này. Nhưng EU cảnh báo điều đó có nghĩa việc kiểm soát biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland, vốn là một trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán Brexit, trở thành điều không tránh khỏi.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)