Thế giới

Australia bị cáo buộc do thám đại sứ quán Trung Quốc

Chính quyền Australia bị cáo buộc do thám đại sứ quán Trung Quốc ở nước này và "sách nhiễu" công dân để lấy thông tin tình báo.

Chính quyền Australia bị cáo buộc do thám đại sứ quán Trung Quốc ở nước này và "sách nhiễu" công dân để lấy thông tin tình báo.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia. Ảnh: news.com.au.

"Nhân viên Văn phòng an ninh quốc gia Trung Quốc cho biết các đặc vụ Australia cải trang có thể làm thân với người Trung Quốc ở nước ngoài để thu thập thông tin, hoặc thậm chí khuyến khích họ lật đổ chính quyền", Global Times, tờ báo có ảnh hưởng tại Trung Quốc hôm nay cho biết.

Trung Quốc và Australia có mối quan hệ chặt chẽ về thương mại và kinh tế, song Bắc Kinh nghi ngờ sâu sắc mối quan hệ quốc phòng giữa Canberra và Washington. 

"Trong khi đó, nhân danh cái gọi là 'những mối đe dọa về điệp viên Trung Quốc', cơ quan tình báo Australia đang theo dõi chặt chẽ người Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc ở nước này".

Bài viết trên Global Times nói "rất nhiều" người Trung Quốc đã bị phỏng vấn hoặc bị sách nhiễu để cung cấp thông tin về cộng đồng người Hoa và đại sứ quán Trung Quốc.

"Một vài công dân Trung Quốc đã được gửi về nước để thu thập thông tin", báo viết. 

Chính quyền Trung Quốc phát hiện "nhiều thiết bị nghe trộm tại đại sứ quán", khiến đại sứ quán phải sửa lại trụ sở, nhân viên sứ quán Trung Quốc nói với tờ People's Daily.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc chưa đưa ra bình luận. Các cơ quan ở Australia như Văn phòng Ngoại trưởng, Văn phòng Đối ngoại và Thương mại, đều chưa bình luận về cáo buộc trên Global Times.

Theo Văn Việt (VnExpress.net)