Thế giới

APEC: Thách thức nằm phía sau đường biên giới

Thách thức lâu dài của khu vực là những rào cản phi thuế quan và APEC là khuôn khổ tuyệt vời để các nền kinh tế thành viên thảo luận nhằm đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Thách thức lâu dài của khu vực là những rào cản phi thuế quan và APEC là khuôn khổ tuyệt vời để các nền kinh tế thành viên thảo luận nhằm đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

"Đó là những hàng rào phi thuế quan không dễ thương lượng như quy chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm...", ông Pedrosa cho biết trong buổi họp báo kết thúc SOM 2 chiều nay tại Hà Nội.

Theo ông, APEC không phải là cơ chế đàm phán nhưng là nơi tuyệt vời để các thành viên thảo luận về điều này. "Điều chúng ta làm là nỗ lực tạo điều kiện để giúp mọi nền kinh tế tham gia vào hoạt động thương mại".

APEC: Thach thuc nam phia sau duong bien gioi hinh anh 1

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) Eduardo Pedrosa tại buổi họp báo kết thúc SOM 2 chiều 18/5 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu.

Eduardo Pedrosa đánh giá hệ thống thương mại tự do đang bước vào giai đoạn khó khăn song cũng đạt được những tiến bộ, trong đó có việc Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) được thông qua.

"Vấn đề là chúng ta cần nỗ lực để giúp các nền kinh tế có được được thỏa thuận tự do hóa thương mại, phải đảm bảo tất cả những gì chúng ta đã làm được ở Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không bị mất đi", ông nói.

Chiều 18/5, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi họp báo, công bố kết quả Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần 2 (SOM 2) và các hội nghị liên quan diễn ra trong hai ngày 17-18/5 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết SOM 2 đã kết thúc thốt đẹp và đạt được những kết quả quan trọng về tự do hóa thương mại, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, tầm nhìn APEC 2020 và tương lai, phát triển kinh tế bao trùm, bền vững...

APEC: Thach thuc nam phia sau duong bien gioi hinh anh 2

Đoàn chủ tọa họp báo trong buổi họp báo thông báo kết quả của Hội nghị SOM 2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, ngày 18/5. Ảnh: Lê Hiếu.

“Các kết quả của Hội nghị SOM 2 đã góp phần quan trọng thúc đẩy triển khai chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2017, tạo ra những cơ sở quan trọng để định hướng nội dung và văn kiện sẽ được trình lên các lãnh đạo APEC vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng”, Chủ tịch SOM 2 khẳng định.

Hơn 2.200 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nhà báo đến từ các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đã tham dự và đưa tin về 50 cuộc họp trong khuôn khổ SOM 2 APEC. 

Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)