Thế giới

Ấn Độ: Mưa lớn, 16 người chết vì sét đánh, điện giật

Các trận mưa lớn kéo dài từ ngày 9-6 khiến nhiều khu vực ở bang Maharashtra và thành phố lớn Mumbai chìm trong biển nước. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các trận mưa lớn kéo dài từ ngày 9-6 khiến nhiều khu vực ở bang Maharashtra và thành phố lớn Mumbai chìm trong biển nước. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Ấn Độ: Mưa lớn, 16 người chết vì sét đánh, điện giật

Theo hãng tin IANS của Ấn Độ, trận mưa lớn bất ngờ kéo dài suốt đêm 9-6 đã gây ngập lụt nhiều khu vực thuộc vùng duyên hải nằm bên bờ biển Arab của bang Maharashtra. Các công trình tiêu thoát nước đã bị quá tải, nhiều khu phố tại thành phố thương mại sầm uất Mumbai ngập trong biển nước.

Các trường hợp thiệt mạng không phải chủ yếu do bị nước lũ cuốn. Theo trang tin Hindu Times, có 4 người chết là do bị sét đánh, số khác thiệt mạng vì bị điện giật vì dây điện bị đứt và cột điện đổ gãy. Năm em nhỏ từ 5 đến 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng băng qua dòng nước.

Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực này trong vòng 24 giờ tới.

Ngoài bang Maharashtra, nhiều nơi tại các bang dọc bờ biển phía Tây Ấn Độ như Goa và Karnataka đã đo được lượng mưa lên tới trên 150 mm, thậm chí 320 mm trong vòng 24 giờ.

Tình trạng mưa và lũ quét thường xuyên gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân Ấn Độ. Hồi tháng 8 năm ngoái, hơn 300 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị mắc kẹt sau khi mưa lớn gây ngập nhiều bang ở miền trung và miền đông Ấn Độ. 

Theo Bảo Duy (Tuổi Trẻ)