Thế giới

Ấn Độ đề cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ngày 3/3 cảm ơn Việt Nam đã giúp đem lại các kết quả thực chất cho quan hệ giữa nước này với ASEAN.

Ấn Độ đề cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tối 3/3 hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, theo thông cáo bộ ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Kovind cho biết Ấn Độ đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cảm ơn Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN - Ấn Độ nhiệm kỳ 2015 - 2018 đã giúp đem lại các kết quả thực chất cho quan hệ giữa Ấn Độ với ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị đôi bên cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hai nước để gìn giữ và phát huy truyền thống này.

Chỉ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ram Nath Kovind nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ cho đến giáo dục, cũng như khai thác tiềm năng, cơ hội hợp tác về năng lượng, kết cấu hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp...

Tổng thống Ram Nath Kovind cũng tái khẳng định Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Sau buổi tiếp, Tổng thống Ram Nath Kovind và Phu nhân chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)