Thế giới

Ai sẽ tháp tùng Kim Jong Un tới hội nghị thượng đỉnh?

Chín phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tháp tùng ông trong chuyến đi tới làng đình chiến Panmunjom để tham gia một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 26/4 dẫn lời Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong Seok cho biết đoàn cấp cao tháp tùng lãnh đạo Kim Jong Un gồm các quan chức cấp cao trong Đảng, Chính phủ và quân đội Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Yong Nam và Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un.

Ai sẽ tháp tùng Kim Jong Un tới hội nghị thượng đỉnh?
Bà Kim Yo Jong và ông Kim Yong Nam (phải) sẽ tháp tùng ông Kim Jong Un tới hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngoài ra, phái đoàn này còn có ông Kim Yong Chol  – Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều, ông Choe Hwi – Phó Chủ tịch Đảng phụ trách vấn đề thể thao, và ông Ri Su Yong – Phó Chủ tịch Đảng phụ trách các vấn đề quốc tế.

Danh sách tháp tùng cũng bao gồm ông Ri Myong Su –Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên; ông Pak Yong Sik  – Tư lệnh các lực lượng vũ trang Triều Tiên; Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Ri Son Gwon.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày mai (27/4) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Ai sẽ tháp tùng Kim Jong Un tới hội nghị thượng đỉnh? - 1
Chân dung các quan chức Hàn Quốc (hàng trên) và Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết hiếm khi Triều Tiên đưa các quan chức cấp cao trong quân đội và các nhà ngoại giao vào danh sách tháp tùng trong các hội nghị thượng đỉnh. Tại hội nghị vào năm 2000 và 2007, những quan chức như vậy không được tham dự.

"Triều Tiên dường như không chỉ tính đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều mà hướng tới cả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra sau đó và những nỗ lực để hợp tác quốc tế", Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định.

Ông Im cũng cho biết, hai miền Triều Tiên vẫn đang cân nhắc về việc liệu bà Ri Sol Ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có tháp tùng chồng trong chuyến đi này hay không, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa được quyết định.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)