Thế giới

Ả Rập Xê Út mở rạp phim sau hơn 35 năm

Rạp chiếu phim đầu tiên tại Ả Rập Xê Út sẽ hoạt động ở thủ đô Riyadh vào ngày 18.4 với bộ phim mở màn là Black Panther (Chiến binh báo đen), theo báo Arab News.

Ả Rập Xê Út mở rạp phim sau hơn 35 năm
Phụ nữ Ả Rập Xê Út tham dự một buổi chiếu phim hiếm hoi tại thủ đô Riyadh

Chủ đầu tư là AMC - tập đoàn kinh doanh chuỗi rạp chiếu phim hàng đầu tại Mỹ. Ả Rập Xê Út đã ký hợp đồng với AMC xây dựng khoảng 40 rạp chiếu phim khắp 15 thành phố ở nước này trong vòng 5 năm tới.

Khác với sân vận động hoặc phòng hội nghị, rạp chiếu phim sẽ không có khu phân biệt nam nữ. Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở 350 rạp với hơn 2.500 màn ảnh rộng.

Nước này từng có rạp chiếu phim vào những năm 1970 song phải đóng cửa từ đầu thập niên 1980 theo yêu cầu của các giáo sĩ Hồi giáo. Từ đó đến nay chỉ có những buổi chiếu phim hiếm hoi bằng những phòng chiếu “dã chiến” bên trong các trung tâm hội nghị.

Theo Danh Toại (Thanh Niên Online)