Thế giới

51 cơn dư chấn theo sau động đất tại Hàn Quốc; ít nhất 75 người bị thương

Giới chức Hàn Quốc đã ghi nhận 51 cơn dư chấn theo sau trận động đất tại thành phố Pohang hai ngày trước đó.

51 cơn dư chấn theo sau động đất tại Hàn Quốc; ít nhất 75 người bị thương
Cảnh ngổn ngang sau động đất tại Pohang

Số người bị thương hoặc phải đi sơ tán đã tăng cao theo sau trận động đất mạnh 5,4 độ Richter tại miền đông nam Hàn Quốc.

Hãng Yonhap đưa tin tính đến sáng nay 17.11, ít nhất 75 người bị thương, 1.789 người phải đi sơ tán và hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng.

Giới chức Hàn Quốc đã ghi nhận 51 cơn dư chấn theo sau trận động đất tại thành phố Pohang hai ngày trước đó. Ngay cả ở thủ đô Seoul, cách đó hàng trăm km, cũng có thể cảm nhận được chấn động.

Các trung tâm cứu trợ khẩn cấp đã được dựng lên tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất, trong khi số tiền quyên góp cho các quỹ cứu trợ đã đạt được 814 triệu won (khoảng 17 tỉ đồng).

51 cơn dư chấn theo sau động đất tại Hàn Quốc; ít nhất 75 người bị thương - 1
Một chiếc xe bị hư hại nặng theo sau động đất

Để đề phòng, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định dời kỳ thi đại học từ hôm qua sang ngày 23.11, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện quan trọng này bị hoãn do thiên tai.
Đây là trận động đất mạnh thứ hai kể từ năm 1978, thời điểm Hàn Quốc bắt đầu so sánh các dữ liệu địa chấn.

Trận mạnh nhất có cường độ 5,8 độ Richter, xảy ra ở thành phố Gyeongju, gần Pohang, vào tháng 9.2016.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)