Thế giới

50 nạn nhân khủng bố Pháp đang ở ranh giới sự sống và cái chết

Tổng thống Pháp cho hay hàng chục người vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống sau cuộc thảm sát đêm quốc khánh làm ít nhất 84 người chết ở thành phố Nice.

Tổng thống Pháp cho hay hàng chục người vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống sau cuộc thảm sát đêm quốc khánh làm ít nhất 84 người chết ở thành phố Nice.

Người bị thương và thiệt mạng nằm la liệt sau vụ đâm xe tải vào đám đông ở Nice. Ảnh: Reuters

"Khoảng 50 người đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp giữa sự sống và cái chết",  Reuters dẫn lời Tổng thống Francois Hollande nói sau khi thăm các nạn nhân tại thành phố Nice ở vùng Cote d'Azur, Pháp.

Ông nói thêm rằng có rất nhiều người nước ngoài, trẻ em nằm trong số người thiệt mạng và cảnh báo cuộc chiến chống các nhóm cực đoan sẽ lâu dài, vì chúng sẽ tiếp tục cố tấn công các giá trị phương Tây.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe tải tối qua lao vào đám đông trên quảng đường hai km, sau khi khoảng 30.000 người đã xem màn pháo hoa mừng quốc khánh.  

Ông Hollande trước đó cho rằng cuộc tấn công ở đường ven biển nổi tiếng Promenade des Anglais "không thể chối cãi, về bản chất là một cuộc khủng bố".

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)