Thế giới

5 xe tăng triển vọng có thể đuổi theo T-14 Armata

Trong những năm gần đây nhiều nước đã phát triển và giới thiệu các dự án xe tăng triển vọng và chúng hy vọng chúng đủ khả năng đối đầu với Armata.

Trong những năm gần đây nhiều nước đã phát triển và giới thiệu các dự án xe tăng triển vọng và chúng hy vọng chúng đủ khả năng đối đầu với Armata.

Trong những năm gần đây nhiều nước đã phát triển và giới thiệu các dự án xe tăng triển vọng và chúng hy vọng chúng đủ khả năng đối đầu với Armta của Nga. Tờ 42.TUT.By đã chọn ra 5 dự án triển vọng nhất mới nhất trong những năm gần đây.

Xe tăng tương lai của Mỹ

5 xe tang trien vong co the duoi theo T-14 Armata

Nguồn: timeincapp.com

Công ty General Dynamics của Mỹ đã giới thiệu nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ Griffin. Khối lượng của chúng chỉ khoảng 26 tấn bằng một nửa so với phiên bản xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ.

Theo thiết kế Griffin được phát triển dựa trên khung gầm bánh xích sửa đổi của xe chiến đấu bộ binh Ajax và được trang bị loại súng XM360 cỡ nòng 120 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm.

Sức mạnh của loại vũ khí này hoàn toàn không thua kém M1 Abrams, chúng có thể sử dụng hầu hết các loại đầu đạn của NATO, đạn chống tăng xuyên giáp, tuy nhiên do chúng nhẹ hơn rất nhiều nên hiệu quả kém hơn.

Do khối lượng nhỏ nên Graffin có thể dễ dàng vận chuyển bằng đường hàng không, ví dụ loại máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III có thể chở cùng lúc 2 chiếc.

Hiện nay quân đội Mỹ cần loại xe tăng hạng nhẹ cơ động nhanh với khả năng hỏa lực mạnh, có khả năng yểm trợ hiệu quả cho bộ binh khi chiến đấu trong địa hình khó khăn và trong đô thị.

Những tính năng khác của loại xe tăng này chưa được công bố. Tuy nhiên dựa vào những thông tin và hình ảnh của chúng, cũng có chuyên gia đánh giá chúng không có tương lai và không thể sánh vai với Armata của Nga.

Xe tăng hạng trung của Thổ Nhĩ Kỳ

5 xe tang trien vong co the duoi theo T-14 Armata

Nguồn: bmpd.livejournal.com

Tại triễn lãm quốc phòng IDEF 2017, tập đoàn quốc phòng FNSS đã cho ra mắt nguyên mẫu xe tăng mới KAPLAN MT – đây là sản phẩm hợp tác giữa hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia.

Xe tăng này được đặt trên khung gầm bánh xích dựa trên loại xe chiến đấu bộ binh Kaplan 20 của Thổ Nhĩ Kỳ. Xe tăng có khối lượng khoảng 30 tấn và được trang bị động cơ diesel 600 mã lực cho phép tính cơ động khá cao.

Trên KAPLAN MT được trang bị pháo CMI CT-CV với cỡ nòng 105 mm và súng máy với cỡ nòng 7,62 mm. Sức mạnh của chúng đủ khả năng tiêu diệt các loại xe tăng thế hệ thứ 3.

Đặc biệt ngoài các đầu đạn thường, xe tăng này có thể sử dụng các tên lửa điều khiển.

Ngoài ra FNSS và PT Pindad cũng trang bị cho xe hệ thống quản lý hỏa lực, trinh sát chiến trường, cảm biến phát hiện tên lửa dẫn đường bằng laser.

Buồng lái trong xe cũng được thiết kế để tổ lái có thể quan sát toàn cảnh chiến trường, lớp giáp phức hợp giúp xe chống được các loại đạn bộ binh cỡ 14,5 mm trở xuống.

Xe tăng tàng hình của Ba Lan

5 xe tang trien vong co the duoi theo T-14 Armata

Nguồn: mikeshouts.com

Công ty OBRUM của Ba Lan đã hợp tác với các công ty BAE Systems của Anh phát triển loại xe tăng tàng hình PL-01. Khung gầm xe tăng được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ CV9 của Thụy Điển. 

Điểm đặc biệt của loại xe này là tháp pháo được điều khiển từ xa và lớp vỏ bên ngoài được làm từ vật liệu đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng vô tuyến, vừa tăng khả năng bảo vệ vừa giảm khả năng bị phát hiện từ xa.

Xe tăng PL-01 được trang bị tháp pháo với cỡ nòng 105 mm (có nguồn tin 120 mm). Pháo này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với tốc độ bắn khoảng 6 lần/phút.

Ngoài ra trên nóc tháp pháo còn được trang bị đại liên 12,7 mm được điều khiển từ xa với cớ số đạn khoảng 750 viên. PL-01 được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động cho phép đánh chặn các tên lửa chống tăng.

Loại xe tăng này có chiều dài khoảng 7 m, rộng 3,8 m và cao 2,8 m với trọng lượng đầy đủ khoảng 35 tấn. Chúng được trang bị động cơ diesel với công suất 940 mã lực, đạt tốc độ khoảng 70 km/h.

Các chuyên gia dự đoán rằng phiên bản này thực sự là mẫu xe tăng hạng nhẹ đáng gờm và nếu thành công sức mạnh của chúng không thua kém siêu tăng T-14 Armata của Nga.

Xe tăng chiến đấu bộ binh

 

Nguồn: twimg.com

Xe tăng chiến đấu bộ binh hạng nhẹ của Thổ Nhĩ Kỳ Korhan có thể được gọi là xe chiến đấu bộ binh bởi vì chức năng của chúng có phần giống nhau. Korhan được trang bị pháo 35 mm, nạp đạn tự động.

Điều này làm tăng khả năng của xe tăng để đối phó với nhiều loại mục tiêu. Lớp bảo vệ của xe tăng được thiết kế theo kiểu mô đun, có thể thay thể dễ dàng trong điều kiện cần thiết.

Vũ khí của loại xe tăng này có thể đối phó được các loại xe bọc thép, trực thăng và UAV của đối phương. Để tự vệ, xe tăng có súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm.

Siêu tăng Karrar của Iran

 

Siêu tăng Krrar của Iran

Đây là loại xe tăng mới do Iran phát triển và tương đối giống phiên bản T-90 nhưng mạnh hơn T-90. Siêu tăng Karrar được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép tiêu diệt mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Nhờ thiết bị nhìn ban đêm hiện đại và hệ thống xác định khoảng cách bằng laser chính xác cho phép tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Nhiều chuyên gia nghi ngờ phiên bản này của Iran sao chép T-90 của Nga, bởi vì chúng giống T-90 đến 90% từ cách bố trí tháp pháo hình hộp chứa đạn phía sau, đến bố trí súng máy điều khiển tự động.

Tuy nhiên chắc chắn một điều, chiếc tăng Karrar khó có thể có được chất lượng cùng tính năng chiến đấu giống như phiên bản T-90MS của Nga.

Karrar được trang bị những hệ thống chiến đấu cũng như giáp tiên tiến hiện nay, xe được  trang bị pháo chính cỡ nòng 125 mm và nhiều khả năng cũng có thể phóng tên lửa qua nòng pháo, xe trang bị súng máy phòng không điều khiển tự động hoàn toàn giống như trên xe tăng T-90MS, và súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm.

Tổng trọng lượng của xe tăng khoảng 51 tấn, dài 9,4 m, rộng 3,7 m và cao 2,4 m. Chúng được trang bị động cơ diesel với công suất khoảng 1000 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h.

Nhiều tính năng khác của chúng chưa được tiết lộ nhưng có chuyên gia đánh giá chúng khó có thể đạt được tầm cỡ như siêu tăng T-14 Armata của Nga.

Theo Nguyễn Giang (Đất Việt)