Thế giới

5 oanh tạc cơ Mỹ bay trên bầu trời Baltic, Bắc cực

Ba chiếc B-52, 2 chiếc B-2 đã bay thẳng từ Mỹ vượt Đại Tây Dương vào Biển Bắc, biển Baltic và bắc Thái Bình Dương ngày 1.8 trong chiến dịch mang tên Tiếng gầm vùng cực (Polar Roar).

Ba chiếc B-52, 2 chiếc B-2 đã bay thẳng từ Mỹ vượt Đại Tây Dương vào Biển Bắc, biển Baltic và bắc Thái Bình Dương ngày 1.8 trong chiến dịch mang tên Tiếng gầm vùng cực (Polar Roar).

Oanh tạc cơ B-52 và B-2 tham gia chiến dịch Polar Roar để thể hiện khả năng cơ động cùng năng lực tấn công tầm xa toàn cầu - Ảnh: Không lực Mỹ

Theo thông báo của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Tiếng gầm vùng cực là cuộc diễn tập của Mỹ với các đồng minh châu Âu và Canada, mô phỏng khả năng đánh chặn của không quân châu Âu, Bắc Mỹ đối với oanh tạc cơ tầm xa.

Tham gia chiến dịch này có 1 chiếc B-52 của Không đoàn oanh tạc cơ số 2 ở Barksdale (bang Louisiana), 2 chiếc B-52 của Không đoàn oanh tạc cơ số 5 (căn cứ Minot, bang North Dakota) và 2 oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Không đoàn oanh tạc cơ số 509 (căn cứ Whiteman, bang Missouri).

Các máy bay này xuất phát từ 3 hướng. Theo đó chiếc B-52 của Không đoàn oanh tạc cơ số 2 bay vượt Đại Tây Dương sang Biển Bắc và vào biển Baltic. Tại đây các chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch, Gripen của Thuỵ Điển đã bay ngăn chặn B-52 đang đóng vai máy bay của đối phương xâm nhập không phận. Ngoài ra còn có chiến đấu cơ Typhoon của Anh bay bảo vệ B-52 khi ở gần vùng trời Estonia, theo Defence24 (Ba Lan).

Mục đích của cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng giám sát không phận, cảnh báo sớm và ứng chiến của không quân NATO và đối tác.

5 oanh tạc cơ Mỹ bay trên bầu trời Baltic, Bắc cực - ảnh 2
Xem sơ đồ đường bay của 5 oanh tạc cơ Mỹ ngày 1.8. Màu đen là 2 chiếc B-2, màu đỏ là 2 B-52 và màu xanh là 1 B-52 bay sang Baltic

Hai chiếc B-52 của Không đoàn oanh tạc cơ số 5 (căn cứ Minot, bang North Dakota) bay qua Canada, vòng lên Bắc Cực gần sát không phận phía bắc nước Nga rồi qua Alaska.

Còn 2 chiếc B-2 thì bay ra Thái Bình Dương và lên quần đảo Aleutian của Alaska.

Các chiến đấu cơ F-18 của Canada cùng máy bay F-15, F-22 của Mỹ bay lên “ngăn chặn” những oanh tạc cơ đóng vai kẻ địch này.

Sau đó các oanh tạc cơ này tham gia ném bom tại trường bắn Joint Pacific Alaska.

5 oanh tạc cơ Mỹ bay trên bầu trời Baltic, Bắc cực - ảnh 3
B-52 đang được tiếp dầu trên không phận Scotland ngày 1.8.2016 - Ảnh: Không lực Mỹ

Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ cho biết Polar Roar thể hiện khả năng cơ động cùng năng lực tấn công tầm xa toàn cầu của các oanh tạc cơ Mỹ, cung cấp cơ hội huấn luyện phối hợp với không quân các nước đồng minh và đối tác.

Báo Defence24 của Ba Lan ngày 2.8 thì cho rằng Polar Roar còn là một hành động mang tính chính trị của Mỹ đối với Nga, khi cho B-52 bay vào Baltic và Bắc cực là nơi Nga đang tập trung quân đông đảo và thường xảy ra các vụ bay ngăn chặn nhau trên vùng trời này giữa máy bay NATO và Nga.

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)