Thế giới

36 ngư dân Việt Nam bị giữ ở Solomon đã về nước an toàn

Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, 20h30 ngày 29.5.2017, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines (ĐSQ) đã tiếp nhận 36 ngư dân Việt Nam hồi hương từ Solomon, quá cảnh Manila. Tất cả các ngư dân mạnh khoẻ.

Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, 20h30 ngày 29.5.2017, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines (ĐSQ) đã tiếp nhận 36 ngư dân Việt Nam hồi hương từ Solomon, quá cảnh Manila. Tất cả các ngư dân mạnh khoẻ.

36 ngu dan viet nam bi giu o solomon da ve nuoc an toan hinh anh 1

ĐSQ đã thăm hỏi các ngư dân, động viên anh em trên chặng bay cuối cùng trước khi trở về quê hương, giúp làm thủ tục quá cảnh từ ga hàng không hạ cánh sang ga hàng không cất cánh, hỗ trợ lệ phí sân bay và đồ ăn, thức uống. ĐSQ cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhập cư Philipppines và cụm cảng hàng không để ngư dân được làm thủ tục thuận lơi, có chỗ nghỉ tạm trong lúc quá cảnh.

22h30, 36 ngư dân đã lên chuyến bay PR 593 của hãng hàng không Philippine Airlines đầy đủ và hạ cánh 0h30 sáng sớm ngày 30.5 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục Lãnh sự đã phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.HCM tiếp nhận tại Tân Sơn Nhất. Cùng với 4 ngư dân về Tân Sơn Nhất rạng sáng ngày 25.5, đưa tổng số nhóm này thành 40 ngư dân Việt Nam đánh cá không phép, bị giữ tại quần đảo Solomon, được ĐSQ ta tại Úc thu xếp với chính quyền Solomon, xin về nước.

Theo Hằng Phạm (Dân Việt)