Thế giới

300 phiến quân IS bỏ mạng tại “thủ phủ” Ramadi

Quân đội Iraq đã tiêu diệt ít nhất 300 phiến quân IS tại thành phố Ramadi, nơi được coi là “thủ phủ” của nhóm khủng bố tại Iraq.

Quân đội Iraq đã tiêu diệt ít nhất 300 phiến quân IS tại thành phố Ramadi, nơi được coi là “thủ phủ” của nhóm khủng bố tại Iraq.

“Với sự hậu thuẫn của lực lượng không quân, quân đội Iraq đã mở chiến dịch ở khu vực phía tây Ramadi, qua đó tiêu diệt 300 chiến binh IS và phá hủy 50 xe quân sự của bọn chúng”, ông Qassim al-Mohammadi thông báo.

300 phien quan IS bo mang tai “thu phu” Ramadi

Quân đội Iraq đã tiêu diệt ít nhất 300 phiến quân IS tại Ramadi. Ảnh Fars News.

Viên chỉ huy Iraq cho biết thêm, nhóm khủng bố IS âm mưu xâm nhập vào thành phố Qaem thuộc khu vực biên giới Iraq-Syria từ Wadi al-Qazaf. Tuy nhiên, với sự phản công nhanh chóng của quân đội Iraq, phiến quân IS đã hứng chịu thất bại nặng nề.

Trước đó, Ismail al-Mahlawi, chỉ huy chiến dịch quân sự tại tỉnh Anbar, cho hay quân đội Iraq đã phá hủy 450 xe quân sự của tổ chức khủng bố IS ở khu vực phía tây nam thành phố Fallujah.

Hôm 29/6, lực lượng an ninh Iraq cũng đẩy lui một cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm khủng bố IS ở thị trấn Amiriyah, cách thành phố Fallujah khoảng 30 km về phía nam.

Theo Thiên An (Kienthuc.net.vn)