Thế giới

228 ngư dân Việt bị Indonesia bắt giữ về nước

Indonesia vừa thực hiện đợt trao trả ngư dân bị bắt vì đánh cá trái phép lớn nhất cho Việt Nam, những người này sáng nay đã về đến Vũng Tàu. 

Indonesia vừa thực hiện đợt trao trả ngư dân bị bắt vì đánh cá trái phép lớn nhất cho Việt Nam, những người này sáng nay đã về đến Vũng Tàu. 

Các ngư dân Việt Nam được đưa về Vũng Tàu sáng nay. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia

Tàu kiểm ngư mang số hiệu KN490 sáng nay đã đưa 228 ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về cảng ở Vũng Tàu. Việc chuẩn bị để tiếp nhận ngư dân từ phía Indonesia đã được các cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện trong hơn hai tuần qua, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong hôm nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục cần thiết để bàn giao ngư dân cho đại diện các tỉnh liên quan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo các ngư dân cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các ngư dân cần hiểu rằng các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp nước sở tại và theo thông lệ quốc tế.

Indonesia thời gian gần đây tăng cường việc kiểm soát để ngăn chặn tàu cá nước ngoài đánh bắt trên vùng biển của mình, thậm chí Jakarta còn đánh đắm một số tàu vi phạm. 
 

Theo V.Anh (VnExpress.net)