Thế giới

2 tàu sân bay Mỹ, 150 tiêm kích tập trận trên Biển Philippines

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John C Stennis mang theo khoảng 150 máy bay chiến đấu đang tiến hành cuộc tập trận trên biển Philippines.

Hạm đội 7 cho biết 2 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống đang tiến hành tập trận ngăn chặn trên không, tác chiến chống tàu mặt nước và tàu ngầm. Địa điểm diễn ra cuộc tập trận ở vùng biển phía nam Trung Quốc và nằm trong phạm vi có thể thu hút sự quan tâm của Triều Tiên, Reuters cho biết.

Hải quân Mỹ từng tiến hành nhiều cuộc tập trận tương tự trên Biển Philippines, gồm cuộc tập trận của 3 tàu sân bay vào năm ngoái khi căng thẳng với Triều Tiên leo thang. Cuộc tập trận mới nhất trùng với chuyến công du châu Á của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence.

2 tàu sân bay Mỹ, 150 tiêm kích tập trận trên Biển Philippines
Tàu sân bay USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận với lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản vào đầu tháng. Ảnh: CNN.

Nó diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp leo thang với nhiều hành động đáp trả từ cả hai phía.

Phó đô đốc Phil Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 nói: “Đưa 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tập trận cùng lúc đem lại sức mạnh chiến đấu vượt trội”.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa kết thúc cuộc tập trận Keen Sword với lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Cuộc tập trận quy tụ 57.000 binh sĩ, gồm 47.000 binh sĩ Nhật Bản. Keen Sword 2018 được đánh giá có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Nhật Bản kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)