Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc lần đầu phát biểu trước 150.000 người dân Triều Tiên

Rừng cờ hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư đã lần đầu tiên phát biểu trước 150.000 người dân Triều Tiên tại một sân vận động lớn ở Bình Nhưỡng trong chuyến thăm ba ngày của ông tới Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc lần đầu phát biểu trước 150.000 người dân Triều Tiên

"Hãy tiến một bước lớn hướng tới hòa bình và bước vào một tương lai mới cùng nhau," ông Moon nói với người dân Triều Tiên.

Tham dự sự kiện này còn có các quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có cả Chủ tịch Kim Jong-un.

Trước khi ông Moon đứng lên phát biểu, Chủ tịch Kim đã có lời giới thiệu với Tổng thống Hàn Quốc: "sự kiện này ngày hôm nay sẽ trở thành một khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử".

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể kể từ đầu năm, khi lãnh đạo hai nước liên tiếp tổ chức các hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Vào tháng Sáu, Chủ tịch Kim Jong-un đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cam kết sẽ dỡ bỏ các bãi thử tên lửa và cơ sở nghiên cứu hạt nhân, đổi lại việc Mỹ-Hàn dừng các cuộc tập trận và dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế.

Theo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba hôm 19/9, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ đóng cửa bãi thử tên lửa tại Tongchang-ri và tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, trong khi Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý bắt đầu hợp tác để kết nối hệ thống đường bộ và đường sắt của hai miền trước cuối năm.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Quốc phòng hai bên đã ký một thỏa thuận quân sự sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Theo hiệp định này, hai miền Triều Tiên cam kết sẽ thành lập một ủy ban quân sự chung để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và thiết lập một khu vực không có các hoạt động quân sự trên vùng biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản.

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)