Thế giới

1.000 binh sĩ Nga phô diễn sức mạnh trong tập trận

Hơn 1.000 binh sĩ và 300 khí tài quân sự đã phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Kamchatka thuộc khu vực Viễn Đông của Nga.

Hơn 1.000 binh sĩ và 300 khí tài quân sự đã phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Kamchatka thuộc khu vực Viễn Đông của Nga.

 
Vũ khí Nga phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận ở Kamchatka (Ảnh: CEN)

Vũ khí Nga phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận ở Kamchatka (Ảnh: CEN)

Theo Dailymail đưa tin ngày 18/10, hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh và lính thủy đánh bộ của Nga đã cùng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Kamchatka.

Trong cuộc tập trận, lính bộ binh đồn trú tại Kamchatka sẽ đóng vai trò là lực lượng bảo vệ khu vực bờ biển trong khi lính thủy đánh bộ từ vùng Primorsky Krai, cũng ở khu vực Viễn Đông Nga, thực hiện các chiến dịch tấn công giả định.

Hỏa lực từ vũ khí Nga trong cuộc tập trận ở Kamchatka (Ảnh: CEN)

Hỏa lực từ vũ khí Nga trong cuộc tập trận ở Kamchatka (Ảnh: CEN)

Ngoài 1.000 binh sĩ, cuộc tập trận cũng có sự tham gia của hơn 300 phương tiện và vũ khí quân sự hiện đại như hệ thống pháo tự hành, hệ thống phóng rocket đa nòng tự hành. Ngoài ra, các trực thăng Kamov Ka-27 và Mil Mi-8 cũng tham gia yểm trợ cho lực lượng bộ binh trong lúc tập trận.

Quân khu phía Đông, một trong 4 đơn vị tác chiến chiến lược của Lưc lượng vũ trang liên bang Nga, cho biết cuộc tập trận tại Kamchatka diễn ra thành công.

Xe tăng tham gia tập trận quy mô lớn của quân đội Nga (Ảnh: CEN)

Xe tăng tham gia tập trận quy mô lớn của quân đội Nga (Ảnh: CEN)

Cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh hơn 3.500 binh sĩ từ Mỹ, Anh, Đức và nhiều nước thành viên NATO đang tham gia cuộc tập trận thường niên với tên gọi “Mũi tên bạc 2017”, dự kiến kết thúc vào ngày 29/10. Xuất phát điểm là một cuộc tập trận riêng, song tới năm 2014, nhiều quốc gia đã quyết định tham gia và biến “Mũi tên bạc” thành tập trận đa quốc gia.

Tàu chiến tham gia tập trận tại Kamchatka (Ảnh: CEN)

Tàu chiến tham gia tập trận tại Kamchatka (Ảnh: CEN)

Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối các cuộc hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga vì cho rằng liên minh quân sự này đang làm mất đi cán cân an ninh khu vực và đe dọa tới an ninh của Moscow.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Shamanov ngày 12/10 cho biết Moscow sẽ triển khai thêm các tên lửa chiến lược Iskander tới vùng lãnh thổ Kaliningrad để đáp trả các động thái tăng cường hiện diện quân sự gần đây của Mỹ ở khu vực Baltic. Moscow cho rằng Washington đang âm thầm triển khai một sư đoàn thiết giáp tới Baltic và điều này đã vi phạm thỏa thuận giữa Moscow và NATO.

Các trực thăng Nga tham gia tập trận (Ảnh: CEN)

Các trực thăng Nga tham gia tập trận (Ảnh: CEN)

Theo Thành Đạt (Dân Trí)