Tâm sự

Nếu có tình cũ tôi chắc chắn sẽ mời người ấy dự đám cưới của mình

Mời người cũ bởi tôi biết chắc rằng tôi đã không còn tình cảm. Nếu người cũ còn tình cảm với tôi thì sao? Tôi vẫn sẽ mời đấy để người ấy cần chấp nhận thực tế và mở rộng lòng mình với những cô gái khác.

Mời người cũ bởi tôi biết chắc rằng tôi đã không còn tình cảm. Nếu người cũ còn tình cảm với tôi thì sao? Tôi vẫn sẽ mời đấy để người ấy cần chấp nhận thực tế và mở rộng lòng mình với những cô gái khác.

Tôi không quan tâm việc người ấy có muốn đi hay không? nhưng tôi đã chắc chắn rằng người cũ ấy tôi đã không còn tình cảm. Nếu người cũ còn tình cảm với tôi thì sao? Tôi vẫn sẽ mời đấy để người ấy cần chấp nhận thực tế và mở rộng lòng mình với những cô gái khác, cho thêm mình nhiều cơ hội.

[Dien dan] Neu co tinh cu toi chac chan se moi nguoi ay du dam cuoi cua minh

Nếu người cũ còn tình cảm với tôi thì tới dự đám cưới sẽ giúp anh chấp nhận thực tế và mở rộng lòng mình (ảnh minh họa)

Nhớ lại đám cưới của mình tôi đã không có tình cũ để mời vì có những mối quan hệ chẳng rõ ràng không biết có phải tình yêu hay không? Tôi muốn mời lắm nhưng từ lâu đã không còn giữ liên lạc, đến bây giờ vẫn buồn vì không mời được.

Theo Thanh Huệ (Phununews.vn)