Tâm sự

Có nên sinh con với chồng cũ khi anh sắp kết hôn

Anh ngỏ lời muốn tôi sinh cho anh thêm vì anh rất thương con, muốn con có anh em để không cô độc trên đường đời.

Có nên sinh con với chồng cũ khi anh sắp kết hôn
Ảnh minh họa

Tôi 35 tuổi, có con trai 8 tuổi và đã ly hôn được vài năm. Chúng tôi ly hôn vì bốc đồng của tuổi trẻ và khác nhau về quan điểm sống. Tôi vẫn tạo điều kiện cho chồng cũ và con gặp nhau bất cứ khi nào anh muốn cho nên cháu rất quấn bố. Sau khi ly hôn tôi dành hết tình yêu và cuộc sống cho con nên quyết định sẽ không bao giờ kết hôn nữa vì sợ sẽ không lo cho cháu được trọn vẹn.

Chồng cũ của tôi đã có người yêu và sắp kết hôn. Tuy nhiên anh vẫn ngỏ lời muốn tôi sinh cho anh thêm một cháu nữa vì anh rất thương con, muốn cháu có anh em để không cô độc trên đường đời. Tôi nghe cũng thấy thương con và thấy mình lớn tuổi rồi, sợ sau này đến lúc muốn lại không sinh được nữa. Nhưng tôi cũng sợ sẽ là người phá hoại một gia đình khác, hoặc con tôi sinh ra sẽ phải chia sẻ bố với những đứa trẻ khác. Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Theo Hoa (VnExpress.net)