Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng hiện vẫn chưa phân định ai sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoà Tan cũng như người quản lý Nhà máy Bắc Giang.
VKSND Tối cao cho rằng bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều sai phạm trong việc định giá tài sản, phân chia và phán quyết quan hệ hôn nhân.
Đại diện bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng bà đang được duy trì tất cả quyền hợp pháp của bà tại Tập đoàn Trung Nguyên như từ trước tới nay và chưa có bất kỳ thay đổi nào.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông của các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, sau khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này, nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngoài việc không lường trước được việc những yêu cầu khởi kiện của mình không được Tòa án chấp thuận thì người vợ còn bị chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố lại việc chia tài sản chung đối với khoản tài sản là vàng, bạc, tiền gửi tại ngân hàng…
Chiều 5.12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ "tranh chấp ly hôn" giữa vợ chồng bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TNI) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).
Theo bà Thảo trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông Vũ cũng đồng ý số tài sản bên Singapore là của bà Thảo chứ không phải cho tặng gì.
"Việc cô (bà Thảo - PV) đã làm, nếu sau này có vợ rồi vợ đưa mình vô nhà thương điên, đưa mình vô tù để mà đoạt sự nghiệp không phải của cô thì có chịu được không?", ông Vũ nói.
"Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì đúng không", ông Vũ nói.
Sáng 2/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ba lần trước, bà Thảo đã vắng mặt và xin hoãn vì lý do sức khỏe. Lần này, chủ tọa Nguyễn Hữu Ba nhấn mạnh sẽ không hoãn vì bất kỳ lý do gì.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) cho biết, phiên tòa xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng ông "vua cà phê" Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ vừa qua, mọi mâu thuẫn trong quá trình hôn nhân cũng như những tình tiết cụ thể của vụ án đã được hàng chục tờ báo cập nhật và đưa tin hàng ngày. Chắc rằng đây là điều mà những người trong cuộc không hề mong muốn.
Ông chủ cà phê Trung Nguyên đề nghị tòa xử kín vụ ly hôn, chỉ sau vài ngày bà Diệp Thảo xin xét xử công khai, còn toà chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù trước đó yêu cầu tòa xử kín vụ ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng bất ngờ bà Thảo lại rút đơn, xin công khai vụ ly hôn theo quy định của pháp luật.
Khi Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin hoãn phiên tòa theo yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết mình quá mệt mỏi và mong mọi chuyện kết thúc sớm.
Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ngay khi nghe quyết định này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết mình quá mệt mỏi và mong mọi chuyện kết thúc sớm.
Với lý do không muốn làm ảnh hưởng tới các con cũng như việc kinh doanh của công ty, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn đề nghị xử kín vụ phúc thẩm ly hôn của vợ chồng bà.
Hôm nay (18/9), TAND cấp cao tại TP.HCM đã tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên sau khi có đơn xin tạm hoãn, vắng mặt của nguyên đơn - bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Phiên xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ dự kiến diễn ra vào ngày 18-20.9. Cuộc ly hôn nghìn tỉ kéo dài gần 4 năm này đã tốn không ít giấy mực của báo chí và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mời 5 luật sư, còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ có ba luật sư bảo vệ.
Sau cuộc ly hôn nghìn tỷ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ vừa chính thức mở chuỗi cà phê mới với thương hiệu E-Coffee và “nuôi” tham vọng có 3.000 cửa hàng bình dân trong năm sau.