Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.
Cựu tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được giảm tiền truy tố chiếm đoạt từ 1,5 tỷ xuống 1,3 tỷ đồng.
Trong số 4 người được tòa triệu tập đến với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank. Ông Sơn đang mang án tử hình.
Trong phiên xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa.
Cuộc chiến tại Tập đoàn Đại Dương (OGC) cuối cùng cũng đã tới hồi kết. Doanh nghiệp Hà Bảo của ông Hà Văn Thắm bị tước tư cách cổ đông và bị kê biên cổ phiếu. Trong khi đó, một nhóm cổ đông mới lộ diện, tham gia vào điều hành doanh nghiệp.
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã công bố thông tin về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ông Hà Văn Thắm của Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội.
Kiến nghị giám đốc thẩm, xin Chủ tịch nước ân giảm, nộp lại 3/4 tiền chiếm đoạt... là những gợi ý của luật sư giúp ông Sơn không phải thi hành bản án tử hình.
Trong khi Nguyễn Xuân Sơn tươi cười vẫy tay chào mọi người về trại tạm giam thì cựu kế toán trưởng Oceanbank Nguyễn Thị Nga gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
VKS ghi nhận tinh thần tự nguyện nộp tiền bồi thường về tội tham ô song cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn chưa đủ điều kiện được giảm án.
Sau khi VKSND Cấp cao đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên tử hình, Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục kêu oan. Ông ta mong được khắc phục hậu quả để thoát án tử.
Mất 93% sức khỏe nhưng bà Phấn vẫn ký đơn kháng cáo, đòi đối tác ôtô Mayback và hơn nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Xuân Sơn đã nhiều lần đưa 20 tỉ đồng gồm các cọc tiền 500.000 đồng giấu trong túi đựng áo, rượu cho Ninh Văn Quỳnh để Quỳnh hỗ trợ cho việc gửi tiền của PVN vào OceanBank.