Ông Trump nói các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang gần hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời nhắc lại quan điểm bấy lâu của ông rằng Trung Quốc "lừa dối" Mỹ về thương mại.
Trước các tín hiệu khả quan về một thỏa thuận thương mại giữa 2 cường quốc kinh tế thế giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ “sớm” đòi lại các lợi ích đã bị mất.
Báo cáo tháng 9 cho thấy POBC đã gia tăng lượng vàng thỏi trong kho dự trữ trong tháng thứ 10 liên tiếp và trở thành một trong những ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay (26/9) đã xác nhận việc các doanh nghiệp của nước này mua vào một lượng "đáng kể" đậu tương và thịt lợn của Mỹ trước vòng đàm phán sắp tới.
Cố vấn Nhà Trắng về chính sách Trung Quốc, ông Michael Pillsbury, cho biết Washington có thể gia tăng áp lực lên Bắc Kinh bằng cách tăng thuế nếu hai bên không sớm đạt được thỏa thuận thương mại.
Tổng thống Trump cho biết ông làm vậy do có sự đề nghị từ nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, ông Lưu Hạc và xét đến việc rằng Trung Quốc sẽ kỷ niệm Quốc khánh 70 năm vào ngày 1/10/2019.
Dự kiến, nhiều loại mặt hàng Mỹ sẽ được miễn thuế từ tuần sau. Lệnh miễn trừ sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm.
Trước tình hình thương chiến leo thang, nhiều người dân Mỹ tin rằng họ đang sở hữu một thứ "vũ khí" rất hữu ích đối với Tổng thống Trump trong cuộc thương chiến với Trung Quốc.
Chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc ngày càng căng thẳng khi ông Donald Trump và Tập Cận Bình không tỏ ý nhượng bộ nhau đã đẩy giá vàng thế giới lên 1.550 USD/ounce và giá vàng trong nước đã chính thức chạm mức 43 triệu đồng/lượng.
Cổ phiếu các thị trường châu Á giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch 26/8 sau những diễn biến leo thang mới của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung từ cuối tuần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hoàn toàn có thể leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Chiến tranh thương mại khiến doanh nghiệp quốc tế ráo riết tìm lựa chọn thay thế Trung Quốc. Theo Wall Street Journal, Việt Nam cần thời gian để thành công xưởng thế giới.
Nhà Trắng giải thích ông Trump không hề hối tiếc vì khởi xướng chiến tranh thương mại khi nói “có nghĩ lại về việc này”.
Tổng thống Trump tiếp tục xé bỏ mọi “cẩm nang” kinh tế và chính trị đã giúp nhiều thế hệ tổng thống chèo lái kinh tế Mỹ thống trị toàn cầu, New York Times bình luận.
Nhà lãnh đạo Mỹ vừa yêu cầu các công ty nước này lập tức tìm phương án chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Giới chuyên gia đánh giá Tổng thống Trump không chỉ dọa suông.
Trump nói Trung Quốc là gánh nặng lớn cho người Mỹ vì thực hành thương mại không công bằng và cân bằng, vì vậy, ông phải tăng thuế.
Hôm 23/8, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng hai loạt thuế mới ở mức 10% và 5% lên lượng hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỉ USD, lần lượt bắt đầu từ 1/9 và 15/12 tới.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 16/8 công bố danh sách 44 mặt hàng Trung Quốc được miễn áp thuế 10%, trị giá khoảng 7,8 tỷ USD.
Việc Mỹ bán 8 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan đúng thời điểm nhạy cảm cho thấy quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục xấu đi, giữa bối cảnh thương chiến và biểu tình Hong Kong ngày càng nóng.
Nhật Bản đã vượt Trung Quốc về giá trị số trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang.