Sao 360°

Vụ ca sĩ Hàn qua đời nghi do vợ giết: Con gái duy nhất cũng chết bí ẩn

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết con gái nghệ sĩ huyền thoại Kim Kwang Seok qua đời vào năm 2007. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, mẹ bé luôn nói con sống bình thường tại Mỹ.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết con gái nghệ sĩ huyền thoại Kim Kwang Seok qua đời vào năm 2007. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, mẹ bé luôn nói con sống bình thường tại Mỹ.

“Theo thông tin được cung cấp, Kim Seo Yeon qua đời vào ngày 23/12/2007, khi mới 17 tuổi. Cô bé bị xác định mắc bệnh viêm phổi cấp tính, qua đời tại bệnh viện. Thời điểm này, Kim Seo Yeon và mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn”, đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Vu ca si Han qua doi nghi do vo giet: Con gai duy nhat cung chet bi an hinh anh 1

Con gái duy nhất của huyền thoại nhạc Hàn chết 10 năm trước, nhưng bây giờ người nhà mới được tin báo.

Đáng nói, trong suốt những năm qua, mẹ Kim Seo Yeon - bà Seo Hae Soon luôn nói dối về tình hình sức khỏe con gái. Bà kể con gái vẫn còn sống, hiện du học tại Mỹ nên ít trở về nước.

Ngay cả ông bà, cô dì chú bác cũng không biết cháu gái qua đời. Lời khai mâu thuẫn của bà Han đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Họ phỏng đoán cái chết của Kim Seo Yeon liên quan đến khối tài sản thừa kế. 

Luật sư của nghệ sĩ quá cố Kim Kwang Seok cho biết trong di chúc phân chia khối tài sản lên đến 10 triệu USD, bà Han được quyền quản lý bất động sản và tiền mặt. Con gái Kim Seo Yeon được hưởng tác quyền, phí bản quyền các sản phẩm âm nhạc do Kim Kwang Seok sáng tác. Khi danh ca qua đời ở tuổi 32, con gái còn nhỏ dại nên tài sản thừa kế tên cô được giao cho mẹ quản lý.

Cách đây vài năm, Han Hae Soon còn làm hồ sơ giám định sức khỏe cho thấy con gái phát triển không bình thường, không thể quản lý tài sản. Vì thế, trong suốt 21 năm sau khi chồng qua đời, Han Hae Soon là người thâu tóm toàn bộ khối tài sản.

Vu ca si Han qua doi nghi do vo giet: Con gai duy nhat cung chet bi an hinh anh 2

Cái chết nhiều ẩn tình của Kim và con gái bị nghi do vợ sắp đặt.

Trả lời phỏng vấn, cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra về sự liên quan giữa bà Han và cái chết của con gái cùng chồng cũ.

Kim Kwang Seok sinh năm 1964, qua đời ngày 6/1/1996. Kim bị tìm thấy trong tình trạng tắt thở ở tư thế treo cổ trong phòng riêng. Cảnh sát kết luận Kim tự tử. Khi qua đời, anh để lại gia tài đồ sộ về âm nhạc. Để tưởng nhớ cống hiến của anh, chính phủ Hàn Quốc đã đặt tên một con đường tại thành phố Daejeon là Kim Kang Seok.

21 năm sau ngày anh qua đời, Hàn Quốc ra mắt phim tài liệu mang tên Sucide Made do Lee Sang Ho thực hiện, hé lộ những câu hỏi chưa có lời giải. “Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không hề có thành phần các loại thuốc điều trị bệnh trầm cảm. Tại sao có thể khẳng định anh ấy trầm cảm?”, Lee đặt câu hỏi.

Vu ca si Han qua doi nghi do vo giet: Con gai duy nhat cung chet bi an hinh anh 3

Vụ tự tử của huyền thoại nhạc Hàn có thể được lật lại hồ sơ sau 21 năm.

Nhà sản xuất họ Lee tiết lộ sau 21 năm, cha mẹ Kim Kwang Seok sống nghèo túng, bần cùng vì không có thu nhập. Trong khi đó, vợ nam ca sĩ quá cố tận hưởng cuộc sống giàu sang. “Tôi có lý do để nghi ngờ vợ Kim Kwang Seok vì muốn chiếm đoạt tài sản đã thuê người hại chồng, dựng hiện trường giả”, anh nói.

Hiện, dư luận và người nhà Kim Kwang Seok ra sức đề nghị cảnh sát Hàn Quốc mở lại án cũ.

Theo H.Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)