Sao 360°

Vợ bị chê vừa già vừa xấu, Phan Hiển dẫn đầu top sao nam đáp trả đanh thép

Nhiều sao Việt đã bức xúc lên tiếng trước những lời chỉ trích nhan sắc một nửa của mình.

Nhiều sao Việt đã bức xúc lên tiếng trước những lời chỉ trích nhan sắc một nửa của mình.

 

Một số anthi-fan còn "chĩa mũi dùi" vào nhan sắc mờ nhạt của Khánh Thi khi không trang điểm. Mỗi lần bên cạnh chồng Khánh Thi thường để mặt mộc chứ không lộng lẫy như thường thấy trên sân khấu.

 

Gần đây nhất Phan Hiển đã lên tiếng trước những trỉ trích không hay về vợ: “Phụ nữ nào không thích mình đẹp. Nhưng nàng hay để mặt mộc nhiều bởi vì mình không thích nàng trang điểm nhiều… Lý do, vì lần đầu tiên gặp đã thích nàng ở trạng thái không son phấn. Hai nữa là mình thuộc tuýp người không thích con gái lúc nào cũng trát 1 đống phấn lên mặt”.

Chia sẻ của Phan Hiển ngay lập tức nhận được vô số lời khen của fan. Mặc dù còn trẻ nhưng lối suy nghĩ chính chắn và sâu sắc của anh đã khiến bà xã bớt nỗi buồn khi bị chê già xấu hơn chồng.

Làng giải trí không hiếm những lần sao Việt đứng lên bảo vệ người yêu, vợ của mình trước dư luận khi bị chê về nhan sắc. Đối với những sao Việt này đó là cách gây tổn thương sâu sắc nhất tới người phụ nữ, bởi đã là phái đẹp ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất khi bên cạnh chồng, con.

 

Nổi tiếng là một nghệ sĩ khá hiền lành và kín tiếng trong giới showbiz nhưng anh Bo cũng có lúc "nổi đóa" trước những bình luận không hay, có phần ác ý của cư dân mạng về nhan sắc vợ anh.

Giọng ca "Mãi mãi một tình yêu" từng nhắn nhắn nhủ trên Facebook cá nhân: "Thời gian qua có nhiều ý kiến bình luận không hay về anh và Thủy Tiên, nhưng không vì vậy mà tình cảm của anh và các em thay đổi. Anh chỉ muốn nhắn nhủ những người bình luận không có thiện chí là: đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi chia tay, ở đây anh chọn là những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất."

 

Theo Đan Trường: “Đẹp là ở tâm hồn, đẹp là ở cư xử và sự giỏi giang, đẹp là biết lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh của người con gái. Nếu mình chỉ biết chọn cái đẹp cho bề ngoài thì thử hỏi một ngày nào đó người ấy xấu xa đi thì mình còn yêu được nữa hay không?".

 

Đỗ An thời còn yêu Lê Thúy đã gặp không ít xì xào bàn tán, hầu hết mọi người đều nói cả hai không hợp về ngoại hình. Không chỉ vì Lê Thúy có phần kém sắc hơn chồng mà cô còn cao hơn Đỗ An cả một cái đầu.

 

Nói về nhan sắc của vợ Đỗ An cho biết anh hoàn toàn bị thu hút ở cô từ cái nhìn đầu tiên: “Người đàn ông không thể yêu một người phụ nữ không làm anh ấy bị cuốn hút và hứng thú bởi vẻ đẹp ngoại hình. Tôi đã yêu Thuý đến mức muốn xây dựng gia đình với cô ấy. Điều này nói lên rất nhiều cảm nhận tôi dành cho Thuý. Trước đây, siêu mẫu Tyra Bank từng dành nhiều lời khen tốt đẹp nhất cho tư cách và ngoại hình của Thuý, tôi nghĩ những ý kiến trái chiều khác về nhan sắc bạn gái mình đều là vô nghĩa.”

 

Không chỉ có vậy khi được hỏi tính cách nào ở Lê Thúy đã chinh phục trái tim anh, Đỗ An cho biết: “Đó là cách cư xử và sự chia sẻ của cô ấy với những người xung quanh, nhất là những người kém may mắn hơn”,chính vì lẽ đó anh đã không thể thoát được lưới tình này.

 

Sau nhiều năm sống với tin đồn về giới tính, Vũ Hà đã chính thức công khai người vợ đã lặng lẽ ở bên anh hơn 20 năm. Bà xã nam ca sĩ tên Huyền Vân, hơn chồng 8 tuổi, cũng từng đi hát.

 

Tuy nhiên Vũ Hà cũng ngậm ngùi cho hay thời điểm ban đầu khi đến với nhau cả hai bị phản đối gay gắt: “Bố mẹ Hà không chấp nhận con dâu lớn tuổi như tôi, còn gia đình tôi thì nghĩ Hà chỉ vì vật chất. Lúc đó gia đình tôi thuộc hàng khá giả ở Sài Gòn nên ông bà phản đối kịch liệt lắm. Thêm nữa, bạn bè cứ nói ra nói vô nhiều lúc tôi tuyệt vọng và muốn chia tay. Nhưng nghĩ hạnh phúc của mình thì phải tự giữ lấy nên cả hai cố gắng vượt qua”, vợ Vũ Hà kể.

Nam ca sỹ Vũ Hà luôn xuất hiện với hình tượng bảnh bao và trẻ trung trên sân khấu, nên khi hỏi về cảm giác bị người khác chê vợ anh trông già hơn anh tới cả chục tuổi như thế nào Vũ Hà cho hay “Bây giờ thì tôi thấy bình thường nhưng 20 năm trước, tôi có chút ngại ngùng khi song hành cùng vợ. Tôi bị dị ứng khi nghe bạn bè chọc ghẹo, chê cười. Nghe những lời đó, tôi giận lắm, từ mặt, không chơi ngay. Giờ đây, dẫn vợ đi sự kiện, tôi không khổ sở vì sợ người khác bình luận về ngoại hình đối lập của vợ chồng. Tôi quan niệm, cuộc sống là của mình, họ không sống cuộc đời của mình nên không hiểu được”.

 

Bằng tình yêu chân thành cả hai đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 20 năm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vũ Hà chứng minh cho mọi người thấy “đằng sau một người đàn ông thành công luôn có hình bóng của người phụ nữ kiên cường”.

 

Nam diễn viên Trương Minh Cường được gọi với hàng loạt biệt danh như “ông vua quảng cáo”, “Jang Dong Gun Việt Nam” cũng bởi vì nhan sắc quá hoàn hảo của anh. Thậm chí suốt một thời gian dài Trương Minh Cường được bầu là người đàn ông hoàn hảo số 1 Việt Nam.

Khi anh tiết lộ mình kết hôn các fan vô cùng bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ rằng anh sẽ cưới một mỹ nhân hoặc hoa hậu nào đó chứ không phải là một người phụ nữ có nhan sắc “bình thường” như thế này.

 

Nam diễn viên tâm sự, mỗi khi đi sự kiện hay có cơ hội lên truyền hình, báo chí, anh luôn muốn xuất hiện cùng bà xã. Việc này hoàn toàn không phải nhằm mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng mà đơn giản nam diễn viên muốn thể hiện tình cảm công khai với người bạn đời.

 

Trương Minh Cường tự hào cho hay: “Tôi thấy vợ mình đẹp lắm, đẹp theo kiểu của vợ tôi và trong mắt tôi. Cô ấy là một cá tính rất đặc biệt và thú vị”.

 

Hồng Đăng là nam chính ngôn tình của rất nhiều bộ phim như "Cầu vồng tình yêu", "Matcơva mùa thay lá", mới đây nhất là “Người phán xử” đang làm mưa làm gió trên truyền hình. Còn rất trẻ nhưng anh đã có vợ và 2 cô con gái xinh xắn, vợ anh là Anh Đào mối tình đầu gần 9 năm của Hồng Đăng.

 

Thời điểm khi mới kết hôn, Hồng Đăng đã gặp không ít xì xào rằng anh lấy vợ vì muốn dựa dẫm về kinh tế. Tuy nhiên anh đã phủ nhận: “Cô ấy yêu và lấy tôi lúc tôi chưa có gì, và đến khi cưới nhau được khoảng tầm một năm, tôi mới bắt đầu có tài chính. Có thể vì thế nên nhiều người đồn đoán tôi lấy vợ giàu. Nếu như đó là sự thật, có lẽ tôi không là Đăng của bây giờ đâu. Vì đàn ông chúng tôi thích phô trương lắm, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Đôi khi có một họ gột nên mười. Đâu phải vất vả như bây giờ. Và nếu như lấy vợ đại gia, tôi đã không có ý định bỏ nghề”.

 

Tuấn Tú là gương mặt quen thuộc được nhiều người yêu thích khi dẫn chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” trên VTV3. Sau một khoảng thời gian im ắng, Tuấn Tú bất ngờ thông báo kết hôn với bà xã không hoạt động nghệ thuật.

 

Thời điểm Tuấn Tú khoe ảnh cưới, không ít người nhận xét một nửa của anh không có điểm gì nổi bật, không đẹp đôi.

 

Tuấn Tú cho hay: “Tôi nói không buồn khi nghe mọi người nhận xét tiêu cực là không đúng. Tôi quen với thị phi nên không để ý lắm. Người ta nói tôi ham giàu nên lấy vợ già và xấu, nếu tôi lấy một người xinh đẹp mà vô cảm, người ta lại nói: “Cái loại đầu to óc quả nho cũng lấy”, “Cô này đẹp nhưng ngày xưa là dân chơi nổi tiếng đấy”... Kiểu gì người ta cũng nói được."

Theo chàng MC thì: “Một người đàn ông muốn tìm được vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang, vừa ngoan hiền... rất khó. Người phụ nữ lý tưởng đó thời đại này hiếm lắm và chưa chắc những người ngoan hiền hoặc đẹp như hoa hậu đã phù hợp với mình. Tôi lấy là lấy người mình yêu thương, không phải lấy người để làm cảnh".

"Tôi quan niệm, người ta có quyền nói những điều họ suy nghĩ. Tôi không bình luận họ nói đúng hay sai nhưng tôi có quyền không màng đến những lời đó vì tôi cưới vợ cho tôi, không phải cho ai khác” Tuấn Tú nói.

Theo Trịnh Liên (Dân Việt)