Sao 360°

Vợ ảnh đế Trung Quốc lộ thêm ảnh nóng vụng trộm ở khách sạn

Vụ ly hôn của nghệ sĩ Vương Bảo Cường trở thành tin tức chấn động nhất ngành giải trí Trung Quốc trong hai ngày qua. Họ đang xúc tiến ly hôn.

Vụ ly hôn của nghệ sĩ Vương Bảo Cường trở thành tin tức chấn động nhất ngành giải trí Trung Quốc trong hai ngày qua. Họ đang xúc tiến ly hôn.

Tân Hoa Xã nhận định tài tử Lạc lối ở Thái Lan có cuộc chia tay chấn động nhất showbiz Trung Quốc hiện nay.

Trước đó, 0h ngày 14/8, Vương Bảo Cường chia sẻ dòng tâm sự về việc hôn nhân đổ vỡ. “Không thể chịu đựng sự cố tình phản bội trong hôn nhân, phá hoại gia đình”, anh nhấn mạnh. Nam diễn viên bắt quả tang vợ tại khách sạn với nhân tình vào chiều 13/8.

Vo anh de Trung Quoc lo them anh nong vung trom o khach san hinh anh 1
Vương Bảo Cường và luật sư có mặt tại tòa án làm thủ tục ly hôn ngay khi biết vợ ngoại tình. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ nổi tiếng dám công khai bị vợ cắm sừng. Ảnh: Sina.

Nam tài tử cho biết Mã Dung và quản lý của anh lén quan hệ từ khá lâu. Vương Bảo Cường ngay lập tức sa thải quản lý và tuyên bố chấm dứt hôn nhân.

Cùng với đó, anh còn cáo buộc Mã Dung đã ngầm chuyển giao bớt tài sản đứng tên chung hai vợ chồng sang của riêng của cô. Ngay cả cổ phiếu do anh mua tặng vợ hiện cũng bị giao dịch xong xuôi.

Vương Bảo Cường đề nghị tòa án xét xử phân chia khối tài sản gồm 9 khu bất động sản tại Trung Quốc, Mỹ, Singapore, gần 10 siêu xe và trang sức, vàng bạc. Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên 32 tuổi không phủ nhận chuyện năm xưa có thể vợ kết hôn với anh vì tiền bạc và danh tiếng.

Liên tiếp bằng chứng ngoại tình

Vương Bảo Cường cho biết anh kết hôn bí mật tháng 2/2010. Cuộc sống gia đình êm ấm sau khi có thêm hai thành viên - một trai, một gái. Nhưng anh không ngờ trong lúc sống chung với chồng, vợ lại nảy sinh tình cảm với quản lý Tống Hy. Tống Hy đã có gia đình, làm việc cho Vương Bảo Cường từ nhiều năm.

Vo anh de Trung Quoc lo them anh nong vung trom o khach san hinh anh 2
Liên tiếp bằng chứng ngoại tình của vợ tài tử được công khai trên mạng hai hôm nay. Những hình ảnh được cho chụp vào ngày 13/8. Ảnh: Weibo.

Từ trưa 14/8 đến chiều 15/8, trên mạng lan truyền nhiều hình ảnh ngoại tình của Mã Dung. Cô thường xuyên qua lại với người tình tại khách sạn. Trong nhiều chuyến du lịch với gia đình, Mã Dung cũng tìm cơ hội ở riêng với Tống Hy sau lưng chồng.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi vợ Tống Hy phát hiện và nói lại với tài tử 32 tuổi. Luật sư cho biết đây là những bằng chứng chống lại Mã Dung trong cuộc phân chia tài sản và nuôi dạy con cái.

ADN của hai con

Ngày 15/8, vài nguồn tin trên Sina cho hay Vương Bảo Cường nghi ngờ về gốc gác của hai con. Đặc biệt là bé trai được cho rất giống Tống Hy. Anh đã thử ADN và kết quả là độ tương đồng hai con với Vương Bảo Cường chỉ ở mức 2% và 8%.

"Quan hệ cha con thông thường, mức độ tương đồng phải lên đến 99,99%. Nhưng nếu chỉ 2% hoặc 8% thì không có quan hệ huyết thống", Sina trích dẫn.

Đến thời điểm này, Vương Bảo Cường không lên tiếng về thông tin. Anh cho biết sẽ nhận quyền nuôi dưỡng các con sau ly hôn.

Vo anh de Trung Quoc lo them anh nong vung trom o khach san hinh anh 3
Gốc gác hai con Vương Bảo Cường bị nghi vấn. Cũng lúc này, báo chí nói về việc tỷ phú Jack Mã mỉm cười (phải).

Hãng tin Ifeng cho hay vụ việc ly hôn của nam diễn viên Thiên hạ vô tặcvà Mã Dung nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. 80% người dân Trung Quốc đọc tin tức này. Người trong cuộc đau đầu, cư dân mạng tò mò và doanh nhân Mã Vân trở thành người được lợi nhất.

Nguyên nhân sự việc này vì Vương Bảo Cường đưa tin về việc ly hôn trên trang Weibo cá nhân. Hàng triệu cư dân mạng đã chuyển tiếp thông tin. Trang Weibo nhờ đó có lượng truy cập cao đột biến, tăng 95% so với thời điểm thường ngày. Nguồn tin cho biết ông chủ Mã Vân nhờ đó thu về hàng trăm triệu NDT chỉ trong hai ngày qua.

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Bắc. Từ khi còn nhỏ, anh đã có tố chất nghệ sĩ, kiên quyết theo học ở Thiếu Lâm Tự vì muốn giống Lý Liên Kiệt. Ngoại hình không bắt mắt, những năm đầu đi diễn, anh thường đảm nhận vai phụ hoặc quần chúng. Bộ phim đảm nhận vai chính đầu tay của anh được quay vào năm 2003. Đây cũng là tác phẩm giúp Vương Bảo Cường nhận giải Kim Mã - Manh giếng. 

Những phim ăn khách gắn liền với tên tuổi của anh có Tùy đường diễn nghĩa, Thiên hạ vô tặc, Lạc lối ở Thái Lan, Đạo sĩ xuống núi. 

Theo Hiểu Nguyệt (Zing.vn)