Sao 360°

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long?

Hong Kong là cái nôi của nhiều sao Hoa ngữ đình đám nhưng có lẽ người xứng đáng nhất với danh hiệu Ảnh đế chỉ có Châu Tinh Trì.

Từ lâu trong làng phim ảnh Hong Kong đã lưu truyền câu nói "nhị Châu nhất Long" để chỉ các Ảnh đế quyền lực nhất xứ Cảng thơm.

Nhị Châu là để chỉ Châu Nhuận Phát và Châu Tinh Trì, còn nhất Long chính là Thành Long. Ba nhân vật đình đám này đã làm nên vô số bộ phim kinh điển của điện ảnh Hong Kong.

Nếu xét về hình tượng nhân vật, Châu Nhuận Phát chủ yếu gắn liền với series phim Thần bài còn Châu Tinh Trì được mệnh danh là Vua hài, sánh vai cũng Vua võ thuật Thành Long. Vì thế nên so với hai cái tên còn lại, Châu Nhuận Phát có phần kém cạnh.

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long?
Châu Nhuận Phát trong Thần bài.

Từ nhiều năm nay, Châu Nhuận Phát không còn đóng phim mà lui về tận hưởng cuộc sống an yên cùng vợ nên danh hiệu Ảnh đế Hong Kong ngày nay thường chỉ còn Châu Tinh Trì hoặc Thành Long.

Về biệt danh, cả ba sao nam quyền lực đều được người hâm mộ và đàn em xưng tôn bằng nhưng cái tên đầy tôn trọng: Tinh gia, Phát ca và Thành Long đại ca. 

Nếu chỉ xét về biệt danh này thì một chữ "gia" của Châu Tinh Trì dường như hơn hai nam diễn viên còn lại một bậc. Điều này thể hiện quyền lực của ông ở đất Hong Kong cũng không hề nhỏ.

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long? - 1
Châu Tinh Trì trên bìa tạp chí Time bản châu Á.

Nhìn vào thống kê các phim điện ảnh đứng đầu về doanh thu phòng vé tại Hong Kong từ những năm 70 đến 2016, Châu Tinh Trì có tới 8 lần xuất hiện, theo sát là Thành Long với 7 lần còn Châu Nhuận Phát chỉ có 5 lần.

Tính riêng trong năm 1992, trong danh sách 10 phim doanh thu cao nhất năm có tới 5 phim là của Tinh gia. Thành Long tuy đóng nhiều phim hơn nhưng xét riêng ở Hong Kong thì Châu Tinh Trì mới đích thị là ông hoàng phòng vé.

Hơn nữa, Châu Tinh Trì là dạng nhà làm phim toàn tài, vừa là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, vừa là diễn viên chính từ những ngày đầu thành sao. Phim của ông không chỉ đảm bảo được tính giải trí, thương mại mà còn ẩn chứa nhiều triết lý đáng suy ngẫm đằng sau tiếng cười.

Thành Long mãi tới gần đây mới bắt tay vào việc tự đạo diễn, sản xuất phim của mình nhưng không thực sự thành công nổi bật. Người ta vẫn chỉ nhớ tới ông với vai trò diễn viên là chủ yếu.

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long? - 2
Châu Tinh Trì nổi tiếng là đạo diễn khắt khe, yêu cầu cao.

Có người nói rằng Thành Long vượt trội hơn về độ nổi tiếng trên thế giới. Quả thật số lượng phim bắt tay với Hollywood của anh nhiều không kể xiết. Châu Nhuận Phát cũng tham gia đóng phim Hollywood nhưng chủ yếu là các vai phụ không quá ấn tượng. 

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long? - 3
Thành Long sở hữu gia tài phim đồ sộ với nhiều tác phẩm Hollywood.

Còn Châu Tinh Trì chưa từng một lần xuất hiện trong phim Hollywood. Phim của ông cũng không được yêu thích rộng rãi ngoài thị trường châu Á.

Thế nhưng mọi người có lẽ quên rằng Thành Long đóng hàng chục phim Hollywood nhưng chưa từng một lần phim của Thành Long được vinh danh tại các lễ trao giải danh giá của Mỹ. 

Trong khi đó, Tuyệt đỉnh kungfu do Châu Tinh Trì đạo diễn và đóng chính lại từng được đề cử giải phim nước ngoài hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng. Chính vì vậy, Tinh gia hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Ảnh đế Hong Kong.

Vì sao danh hiệu Ảnh đế Hong Kong thuộc về Châu Tình Trì chứ không phải Thành Long? - 4
Châu Tinh Trì trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu vàng lần thứ 63.

Theo Phương Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)