Sao 360°

Vân Trang: 'Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm'

Diễn viên Vân Trang cho rằng uy tín khó xây dựng nhưng rất dễ mất, nên cô luôn phải tìm hiểu kỹ càng sản phẩm trước khi quyết định nhận lời.

Vân Trang cho rằng nghệ sĩ khi quảng cáo sản phẩm bằng danh tiếng cá nhân cần chịu một phần trách nhiệm. Tuy nhiên cô cũng cho rằng không phải lúc nào nghệ sĩ cũng biết được hết toàn bộ quy trình và nguồn gốc phía sau sản phẩm nên không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm liên đới nếu sản phẩm xảy ra vấn đề.

Đóng phim không quan tâm cát-xê

- Là một trong những diễn viên có nhiều quảng cáo trên mạng xã hội, theo chị nghệ sĩ có phải chịu trách nhiệm khi lô hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng?

- Tôi được nhiều nhãn hàng mời quảng cáo nhưng có những nhãn hàng nhắn tin mời tôi năm lần bảy lượt nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Uy tín khó xây dựng nhưng rất dễ mất, nên dù thế nào tôi cũng phải tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định nhận lời hay không.

Tôi nghĩ mỗi người chọn mua sản phẩm đều có suy nghĩ và lựa chọn riêng từ đầu. Họ có thể nghe danh tiếng thương hiệu từ nguồn khác chứ không hẳn mua chỉ vì người nổi tiếng nào đó đại diện.

Nhưng một người nghệ sĩ thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình quảng cáo. Tuy nhiên có những trường hợp sản phẩm không rõ nguồn gốc sau đó hoặc làm ảnh hưởng tới hình ảnh nghệ sĩ lại là một trường hợp khó nói. Nghệ sĩ không phải thần thánh để hiểu tường tận mọi thứ.

- Nguyên tắc nhận quảng cáo của chị là gì?

- Tôi thường xem xét và tìm hiểu sản phẩm trước, nhiều lúc tôi tìm cách trả lại nhà sản xuất chứ không nhận quảng cáo khi không yên tâm. Tôi đôi khi cũng tự hỏi vì sao người ta mang lợi nhuận đến trước mặt mình rồi mà vẫn không đồng ý. Nhưng sau cùng tôi vẫn trả lại sản phẩm thay vì thu lợi từ quảng cáo không rõ nguồn gốc.

- Tức là chị không đặt nặng vấn đề kinh tế?

- Từ khi bắt đầu đóng phim đến nay tôi chưa bao giờ quan tâm vấn đề cát-xê hay phải kiếm thật nhiều tiền.

Vân Trang: 'Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm'
Vân Trang đóng phim không quan tâm cát-xê.

Khi còn nhỏ, gia đình tôi tuy không quá khả giả nhưng ba mẹ luôn tạo mọi điều kiện để con theo đuổi đam mê. Do vậy khi bắt đầu đóng phim tôi đã không quan tâm cát-xê rồi chứ không phải tới khi lấy chồng.

Mong được đóng phim của đạo diễn Victor Vũ

- Vắng mặt đã lâu khỏi làng giải trí, chị đã có kế hoạch gì cho sự trở lại chưa?

- Khoảng 4-5 năm rồi Vân Trang chưa tham gia dự án điện ảnh nào. Ai cũng hỏi tại sao không đóng phim, nhưng nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy trong năm qua cũng không thấy vai nào hợp với mình. Không phải không có người mời, mà là tôi khó quá, khó tìm thấy vai ưng ý.

Hiện tôi có một vai diễn sắp hoàn thành trong bộ phim có tựa đề Yêu em anh chạm vào đâu. Bộ phim này tôi đóng cùng anh Hà Việt Dũng. Qua vai diễn này mọi người sẽ thấy một Vân Trang hoàn toàn mới so với những vai diễn từ trước đến nay.

Ngừng hoạt động đã vài năm, tôi nghĩ giờ cũng đến lúc để mình trở lại. Vì nếu bây giờ không quay lại, tiếp tục vắng mặt lâu hơn nữa thì chắc chỉ có thể đóng vai bà hoặc mẹ mà thôi.

Hiện tôi tham gia 3 vở kịch mới, một phim điện ảnh và một phim sắp bấm máy. Tôi vẫn chưa dám nhận phim truyền hình vì sợ tội con. Tới khi nào con cứng cáp hoặc đi nhà trẻ, tôi sẽ nhận phim truyền hình.

- Vân Trang nổi lên nhờ những vai diễn gắn liền với phim của đạo diễn Victor Vũ, tuy nhiên vài năm gần đây chị không còn góp mặt. Victor Vũ còn mời Vân Trang đóng phim như xưa không?

- Bất kỳ phim nào tôi cũng đều phải casting như mọi người. Tôi không phải là “nàng thơ” của anh Victor Vũ để phim nào cũng hiển nhiên có mặt như nhiều người vẫn đồn đại.

Theo tôi, các đạo diễn luôn có ê-kíp riêng quen thuộc khi làm phim cả. Nhưng xu hướng hiện nay của ngành điện ảnh là đi tìm các nhân tố mới để khai thác tiềm năng. Tuy nhiên nếu có cơ hội tôi vẫn mong được hợp tác với anh Victor vì đã rất lâu rồi tôi chưa tham gia tác phẩm của anh.

Hiện tôi tham gia 2 vở kịch. Một là vở Những người khốn khổ của đạo diễn trẻ Trần Minh Tuấn, tôi tham gia cùng anh Đại Nghĩa.

Vân Trang: 'Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm' - 1
"Vắng mặt lâu hơn nữa chắc chỉ đóng được vai bà hoặc mẹ mà thôi"

Khi nghe tới dự án này, tôi đã bỏ hết công việc để nhận lời, tuy đó chỉ là vở kịch tốt nghiệp nhưng tôi cảm thấy rất thích. Tôi nghĩ mình nhất định phải tham gia và được sống trong môi trường kịch cổ điển như vậy.

Vở thứ 2 là Thiên nga, là vở nhạc kịch dân gian đương đại do anh Thành Lộc đạo diễn.

Cuộc sống hôn nhân có hụt hẫng

- Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Cuộc sống của tôi hạnh phúc có, hụt hẫng cũng có. Tôi nghĩ đó là chuyện của tất cả gia đình chứ không phải riêng mình. Phải học để sống với một người xa lạ giống như sống cuộc đời mới.

- Những lúc hụt hẫng về hôn nhân, chị thường làm gì?

- Cảm giác ấy cũng qua nhanh thôi. Ai cũng nói hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, khi cưới rồi màu hồng chuyển thành màu đen. Tôi nghĩ ai cũng phải trải qua giai đoạn này, chỉ là mỗi người có trải nghiệm và mức độ khác nhau thôi.

Thực sự chồng nóng tính và gia trưởng, tôi cũng là người khá nóng và không chịu thiệt. Tuy nhiên trong đời sống vợ chồng, tôi lép vế hơn. Khi có mâu thuẫn, tôi sẽ không tranh cãi tiếp. Tôi sẽ chờ tới khi nào cả hai cùng “nguội” sẽ nói lại vấn đề đó.

Nói thật nếu cãi nhau thì chỉ có mình thiệt vì ông xã bực bội thì để trong lòng, còn tôi thì cứ khóc. Khóc như thế hôm sau mắt sưng, không đi quay phim được.

- Mâu thuẫn của hai vợ chồng chị thường xoay quanh vấn đề gì?

- Hầu như chỉ có chuyện chăm con. Chồng tôi đi làm rồi về chăm con và chơi game. Vì vậy tôi cũng chẳng có chuyện gì khác để phàn nàn về anh cả.

Vân Trang: 'Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm' - 2
Vân Trang cho biết cô không có gì để phàn nàn về chồng.

- Trong mắt ông xã, chị là người vợ thế nào?

- Lúc chồng giới thiệu tôi với gia đình, mẹ chồng tôi khi ấy có nói rằng: "Quen với ai thì phải lo lắng chứ quen với Vân Trang thì mẹ không lo". Tôi nghĩ đó cũng là một bước khởi đầu thuận lợi. Có lẽ do ấn tượng bởi các vai diễn hiền lành, nghèo khổ trên màn ảnh nên gia đình chồng có ấn tượng tốt với tôi.

Sau khi lập gia đình rồi Vân Trang có cảm thấy bị giới hạn vai diễn, khó diễn các cảnh tình cảm không?

- Tôi đã làm công việc này 10 năm rồi, nên tôi thấy chuyện diễn cảnh tình cảm là điều rất bình thường. Chuyện hôn nhau và thể hiện hành động tình cảm mà có mấy chục người cùng chứng kiến thì liệu có gì xảy ra được.

Chồng tôi cũng không quá khó khăn với chuyện này. Chỉ có thời điểm khi tôi với chồng mới quen nhau, tôi có tập vở kịch Dạ cổ hoài lang cùng Lương Thế Thành, trong vở có cảnh hôn mà về chồng tôi liên tục hỏi thôi.

Lúc mới quen anh ấy “giữ” tôi lắm, nhưng giờ kết hôn rồi thì không xét nét nữa.

Với chồng, tôi không có cảm giác ghen tuông gì. Về tương lai thì không biết, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi đặt niềm tin ở người đàn ông này rất nhiều. Với tôi, một cuộc sống ghen tuông và không thể tin tưởng vào người khác thì đã mất 50% hạnh phúc rồi.

Theo Nghiêm Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)