Sao 360°

Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu

'Nàng Sở Kiều' từng bị bắt gặp qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong nhưng sau đó lại dính tin đồn đám cưới với người yêu cũ.

Liên tiếp dính vào vòng xoáy của những mối tình tay ba

Triệu Lệ Dĩnh và Cao Tử Kỳ quen biết nhau khi cùng tham gia bộ phim Tân Hoàn Châu cách cáchnăm 2010 và là một cặp trong phim. Theo QQ, trong thời gian hợp tác với nhau, nàng “Tình nhi” đã “cảm nắng” với “Tiêu Kiếm” và chủ động "tấn công" anh. Khi đó nam diễn viên vừa chia tay bạn gái cũ nên nhanh chóng đổ gục trước sự theo đuổi của mỹ nhân và đồng ý hẹn hò với cô. Trước khi hẹn hò, Cao Tử Kỳ đã là một nghệ sĩ có tiếng tại Đại lục còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một nữ diễn viên vô danh, ít người biết đến. Nhờ danh tiếng của bạn trai, cô được truyền thông chú ý và được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhiều nguồn tin cho rằng, cô có được vai diễn trong Lục Trinh truyền kỳ là do có Tử Kỳ đề bạt và giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian quay Lục Trinh truyền kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai "Lục Trinh". Cô bắt đầu quen với Trần Hiểu (vào vai "Cao Trạm") vì hai người là một cặp trong phim. Theo Sohu, nhận thấy hai diễn viên còn khá gượng gạo khi hợp tác, đạo diễn Vu Chính đã khuyên Trần Hiểu theo đuổi mỹ nhân họ Triệu. Gương mặt đẹp trai, tính tình hài hước cởi mở của Trần Hiểu đã nhanh chóng khiến cô "xiêu lòng". Sau khi được Trần Hiểu theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh quyết định chia tay với bạn trai để đến bên tình mới. Để cứu vãn mối quan hệ, Cao Tử Kỳ từng đến tận phim trường chăm sóc và cổ vũ cho cô nhưng cuối cùng cuộc tình của hai người vẫn đi đến kết thúc.

Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh và Cao Tử Kỳ trong 'Tân Hoàn Châu cách cách'.
Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu - 1
Cặp đôi thân mật tại hậu trường.

Mặc dù “hẹn hò trong bóng tối” nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu nhiều lần bị phóng viên bắt gặp dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho nhau trên phim trường và từng công khai dành nhiều lời khen “có cánh” cho đối phương. Trong một chương trình thực tế của Trung Quốc, cặp đôi còn nắm chặt tay nhau tới dự sự kiện với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Đầu năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh được truyền thông đặc biệt chú ý sau khi các trang mạng đồng loạt bùng nổ tin tức Trần Hiểu chia tay cô để hẹn hò với "Tiểu long nữ" Trần Nghiên Hy. Theo Sina, nguyên nhân khiến tình yêu của cặp đôi tan vỡ là do Trần Hiểu cảm thấy nữ diễn viên hay ghen tuông vô cớ, hai người khó lòng hòa hợp với nhau. Nhiều bình luận ác ý trên mạng xã hội cho rằng bị Trần Hiểu "đá" là cái giá mà Triệu Lệ Dĩnh phải trả cho việc chia tay với Cao Tử Kỳ. Tuy chuyện hẹn hò không được cả hai lên tiếng xác nhận nhưng nhiều nguồn tin thân cận trong đó có bạn thân của "Tiểu Cốt"- Tôn Diệu Kỳ (đóng vai Kim Tỏa trong Tân Hoàn Châu cách cách) đã khẳng định họ thực sự đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Sau khi bị Trần Hiểu "đá", Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng thanh minh hay xác nhận về mối tình tay ba rối rắm trên mà quyết định tập trung vào con đường diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu - 2
Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu tay trong tay hạnh phúc.

Dính tin đồn tổ chức đám cưới với Trần Vỹ Đình khi đang hẹn hò Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình quen biết khi hợp tác trong Thục Sơn kỳ hiệp năm 2015. Sau bộ phim, cả hai dính phải nghi án hẹn hò, thậm chí mỹ nhân còn bị nghi ngờ là người thứ ba khiến mối tình của nam diễn viên và Thái Trác Nghiên tan vỡ. Mặc dù sau này bạn gái cũ Vỹ Đình đã lên tiếng khẳng định nguyên nhân chia tay của hai người không liên quan đến “Sam Sam” nhưng người đẹp vẫn nhận nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu - 3
Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình tình tứ trong bộ phim Lão Cửu Môn

Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa trở thành “người tình trên màn ảnh” của tài tử khi tham gia bộ phim Lão cửu môn. Mặc dù hai diễn viên đều không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nhưng trang QQ đã đưa ra nhiều bằng chứng thân mật của cặp đôi. Trang mạng cho biết trong những lần phóng viên có mặt tại phim trường đều chứng kiến cảnh tình cảm của cả hai. Trần Vỹ Đình thường xuyên đùa giỡn tóc bạn diễn một cách tự nhiên. Không những thế, cặp đôi liên tục nắm tay trong lúc đọc kịch bản. Thậm chí, có một cảnh hôn nhưng hai người phải thực hiện trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

Trên sóng truyền hình, Trần Vỹ Đình đã công khai thừa nhận, cảnh quay ưng ý nhất của mình chính là cảnh “khóa môi” cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Thục Sơn kỳ hiệp. Sau khi bộ phim Lão cửu môn kết thúc, hai người ít xuất hiện với nhau. Theo nhiều trang tin của Trung Quốc, mối tình của cặp đôi đã kết thúc sau khi quay xong phim vào năm 2016. 

Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh có câu chuyện tình yêu mới với Phùng Thiệu Phong khi cùng hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ nhi quốc và Minh Lan truyện. Tháng 7/2017 các trang tin giải trí lớn của Trung Quốc như SinaSohu đồng đoạt đăng tải hình ảnh cả hai mặc áo đôi và qua đêm tại khách sạn trong ngày sinh nhật của Lệ Dĩnh. Không lâu sau khi bị báo giới tung bằng chứng vào khách sạn, "Sở Kiều" tiếp tục bị phóng viên bắt gặp qua đêm tại nhà bạn diễn mười mấy tiếng. Mặc dù bị báo chí tung ra nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng cặp đôi không lên tiếng xác nhận.

Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu - 4
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong cùng mặc áo đôi xuống phố...
Triệu Lệ Dĩnh và những ồn ào không dứt trong chuyện tình yêu - 5
... và bị bắt gặp cùng nhau vào khách sạn.

Trong quãng thời gian tin đồn hẹn hò với Phùng Thiệu Phong tràn ngập trên các mặt báo, một blogger nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ hoang mang khi tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh sẽ kết hôn với tình cũ Trần Vỹ Đình vào năm 2018. Sau khi tin đồn bị tung ra, người đẹp không hề lên tiếng phủ nhận hay thanh minh. Báo chí vẫn bắt gặp nữ diễn viên cùng Phùng Thiệu Phong người đến trước người đến sau xuất hiện tại một nhà hàng. Tin đồn đám cưới này không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai diễn viên. Trong năm nay, bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phóng sẽ được ra mắt khán giả trên màn hình nhỏ.

Theo Thanh Huyền (Ngoisao.net)