Sao 360°

Trang Pháp ngại nhắc đến chuyện cưới xin với Dương Khắc Linh

Tác giả “Đừng yêu” cho biết, bố mẹ cô không ngăn cản hay cấm đoán chuyện yêu đương của con gái song họ cũng có những khó khăn riêng.

Tác giả “Đừng yêu” cho biết, bố mẹ cô không ngăn cản hay cấm đoán chuyện yêu đương của con gái song họ cũng có những khó khăn riêng.


- Một người bạn gợi ý tôi nên nhận lời tham gia cuộc chơi này vì nó rất thú vị. Có lẽ giữa bao bộn bề trong cuộc sống, cũng đến lúc tôi chững lại để làm một điều gì đó. Thời gian này tôi gặp khá nhiều stress nên tôi nghĩ mình cần thay đổi. Tôi quyết định rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã đồng ý đi casting. May mắn, trong buổi casting, tôi trở thành nữ thí sinh leo nhanh nhất. Thế là tôi quyết định gác bỏ hết mọi công việc, thậm chí đền hợp đồng để tham gia "Cuộc đua kỳ thú".
 
Bình thường, mọi người biết đến Trang Pháp trong những vai phản diện hay trên sân khấu với ánh hào nhoáng của người nghệ sĩ. Tôi cũng thường tham gia các talk show nhưng ở đó, chân dung của tôi chưa thật sự đầy đủ. Tôi muốn bộc lộ rõ một Trang Pháp của đời thật như thế nào qua cuộc thi này.
 
Ai cũng nghĩ tôi rất "bánh bèo", với thân hình cò hương thế này, tôi sẽ chẳng làm được gì. Nhưng tính tôi rất lỳ, nếu người ta đã nghĩ thế, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại. Trong cuộc đua, khán giả xem cũng thấy tôi thường khóc và hay sợ nhiều thứ nhưng tôi vẫn làm những việc của người đàn ông cơ bắp. Ở đây có muốn diễn cũng không được. Giờ tôi cứng cáp và có chút bản lĩnh hơn rồi.

Trang Pháp  sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn nên khó ai tin cô thực hiện được các cảnh mạo hiểm trong cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Mới đây, ca khúc “Đừng yêu” Trang Pháp sáng tác cho Thu Minh được đánh giá cao. Nhưng chị lo sợ thế nào nếu khán giả sẽ dần lãng quên chị trong vai trò ca sĩ?

- Mới đầu khi bước chân vào showbiz, trở thành ca sĩ chỉ là bước thử nghiệm bởi tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Rồi sau đó kiếm được tiền và nổi tiếng chỉ là những bước thứ tự. Cũng vì tính lỳ nên tôi quyết bám trụ để thỏa mãn đam mê của chính mình.

Mô hình singer - song write chưa thịnh hành ở Việt Nam nhưng tôi muốn phát triển theo hướng này. Tôi mắc bệnh, bình thường khi viết một ca khúc nào đó, tôi sẽ để dành cho mình. Nhưng làm sao tôi có thể hát hết những bài mình sáng tác nên tôi chia dần cho người khác.

Tôi nhận ra, khi viết nhạc cho các ca sĩ khác, tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Như khi viết Đừng yêu cho Thu Minh, tôi viết thế nào chị ấy cũng sẽ hát hay. Nhưng khi viết cho tôi, chưa chắc bài hát đó thành hit. Việc ai hát bài hát của tôi không quan trọng, cốt yếu là người thể hiện có truyền hết tinh thần đến người nghe hay không.

Tôi không sợ khán giả lãng quên bởi con đường tôi muốn đi lâu dài chính là sáng tác.

- Ở vai trò ca sĩ, Trang Pháp không được đánh giá cao vậy tại sao chị không nhờ Dương Khắc Linh hỗ trợ trong khi anh ấy nổi tiếng mát tay?

- Tôi rất sợ phải ỷ lại vào ai đó. Từ bé đến lớn, tôi sợ mình phải nhờ vả người khác. Tính tôi bướng lắm nên anh Linh hiểu có nói gì tôi cũng không nghe theo. Trong công việc, tôi và anh rất độc lập. Anh cũng không can thiệp vào việc sáng tác của tôi.

Nhưng chúng tôi rất hiểu nhau. Mỗi khi xong ca khúc nào đó, tôi thường ngồi xuống và nói với anh ấy, bài này em muốn anh phối và hòa âm thế này hoặc dùng nhạc cụ nào. Tôi rất yên tâm khi có nhạc sĩ phối khí như anh Linh ở bên. Giữa một nhạc sĩ và một người sáng tác cần có sự thấu hiểu, ăn ý nhất định và may mắn chúng tôi có điều đó.

Người đẹp ngại nhắc đến Dương Khắc Linh trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Ăn ý trong công việc, vậy 2 người có thường xuyên cãi vã hay bất đồng trong cuộc sống?

- Ngay cả người thân, chúng ta cũng có những quan điểm, suy nghĩ khác biệt. Nhưng quan trọng là mình thay đổi thế nào để phù hợp với người kia. Không phải lúc nào quan điểm của tôi cũng đúng nên tôi luôn phải học cách dung hòa.

Tôi và anh Linh gắn bó đủ lâu nên mỗi khi đưa ca khúc mới, anh ấy luôn biết làm thế nào. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng khuyên tôi nên thử làm việc với những nhạc sĩ khác và ngược lại. Giống như việc mình mặc một chiếc áo lâu cũng sẽ nhàm chán.

- Dương Khắc Linh cũng hé lộ kế hoạch đám cưới với chị trong một vài năm tới. Chị phản ứng thế nào trước chuyện này?

- Tôi xin phép không trả lời về chuyện yêu đương. Tôi không biết anh Linh thế nào, nhưng tôi là con gái nên kín đáo một chút trong chuyện tình cảm.

Tôi sợ khi tiết lộ về chuyện tình, khán giả sẽ chú ý đời tư của chúng tôi nhiều hơn là chuyên môn. Có lẽ mọi người để ý tôi và anh Linh nhiều quá trong khi tôi vẫn thường xuất hiện với những người khác.

- Có tin đồn cho rằng gia đình chị ngăn cấm việc yêu Dương Khắc Linh. Chị nói thế nào về điều này?

- Tôi cũng rất sợ công việc, chuyện riêng của bản thân ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Bố mẹ tôi không can thiệp quá nhiều vào chuyện yêu đương của con gái. Nhưng gia đình tôi rất truyền thống nên có những khó khăn riêng. Việc tôi bước chân vào showbiz không phải là quyết định dễ dàng nên điều gì giữ được, tôi sẽ cố gắng giữ lại cho bản thân.

>> Dương Khắc Linh: "Tôi đã hòa với Sơn Tùng M-TP"
>> Dương Khắc Linh: "Chưa có ca sĩ nào chất như Sơn Tùng"

Theo Ngọc Quyên (Zing.vn)