Sao 360°

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50

Sự xinh đẹp và nổi tiếng của Lý Nhược Đồng khiến nhiều diễn viên cùng thời không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Nhưng rồi, vì tình yêu cô quyết bỏ tất cả để rồi vẫn cô đơn lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Sự xinh đẹp và nổi tiếng của Lý Nhược Đồng khiến nhiều diễn viên cùng thời không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Nhưng rồi, vì tình yêu cô quyết bỏ tất cả để rồi vẫn cô đơn lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Vì là cô con gái đẹp nhất nhà nên Lý Nhược Đồng được bố mẹ xem như báu vật, luôn được theo dõi bởi họ sợ cô rơi vào lưới tình sớm rồi lại khổ.

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng khiến nhiều người xao xuyến (Ảnh: Internet)

Đầu những năm 90, nhờ có ngoại hình ưu tú Lý Nhược Đồng được nhận vào làm tiếp viên hàng không.

Không bao lâu cô đã lọt vào tầm mắt của một công ty quảng cáo và nghiệp diễn bắt đầu theo cô từ lúc đó.

Sở hữu nét đẹp mỏng manh nhưng không kém phần mạnh mẽ, Lý Nhược Đồng được các nhà sản xuất phim cổ trang dành cho nhiều sự ưu ái.

Năm 1995, cô tham gia Thần Điêu Đại Hiệp trong vai Tiểu Long Nữ bên cạnh nam diễn viên Cổ Thiên Lạc.

Có thể nói đây được xem là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lý Nhược Đồng. Từ một diễn viên vô danh, một bước cô đã trở thành sao lớn và trở thành tuyệt sắc giai nhân trong lòng khán giả.

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Lý Nhược Đồng được mệnh danh là Tiểu Long Nữ đẹp nhất mọi thời đại (Ảnh: Internet)

Không chỉ thời đó, mà vai diễn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đã theo cô cho đến ngày hôm nay.

Dù đã hơn 20 năm, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, Tiểu Long Nữ mà Lý Nhược Đồng thể hiện được xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử phim của Kim Dung.

Ông từng chia sẻ: “Đây chính nàng Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của tôi”.

Và hình ảnh này đã theo cô trong suốt một thời gian dài, đến nỗi khiến bao cánh đàn ông bị “lỗi nhịp” mỗi khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo thoáng chút u buồn của Lý Nhược Đồng.

Khi đó, nhiều người nghĩ rằng, hẳn ai phải may mắn lắm mới được làm bạn trai của “Tiểu Long Nữ”.

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 3.

Vai diễn này đã đưa Lý Nhược Đồng lên hàng sao sáng của Hoa ngữ và trở thành "Tiên nữ" cổ trang (Ảnh: Internet)

Sau khi thành công của Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Nhược Đồng cũng tham gia thêm một số phim cổ trang khác và cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khản giả.

Đến khoảng gần cuối những năm 90, tần suất cô đóng phim giảm hẳn, lúc đó báo chí đưa tin cô đang hẹn hò với doanh nhân Quách Ứng Tuyền và quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất đi theo tiếng gọi của con tim.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho cô nhưng vẫn tôn trọng sự quyết định của cô. Lý Nhược Đồng từng thừa nhận, khuyết điểm của cô chính là một khi đã yêu ai thì sẽ dồn cả tâm trí và sức lực cho người đó.

Khi còn đi học, dù học rất khá nhưng cô không thi đại học vì lúc đó bận...yêu. “Một khi yêu tôi chỉ biết yêu mà thôi. Tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc”, nàng “Tiểu Long Nữ” chia sẻ.

Chuyện tình của Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền khá kín đáo.

Sau này, cô mới chia sẻ mặc dù vị đại gia lớn hơn cô 10 tuổi và có con riêng nhưng cô đã trúng tiếng sét ái tình với ông nên vẫn quyết định bỏ sự nghiệp để ở bên người đàn ông mà mình yêu.

Vị đại gia này không thích bạn gái tiếp tục công việc đóng phim, nên Lý Nhược Đồng đã chiều theo người yêu rút khỏi làng giải trí khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Bởi vì đối với Lý Nhược Đồng, tình yêu mới là sự nghiệp lớn nhất mà cô cần phải có.

Bỏ lại sau lưng hào quang của nghiệp diễn, Lý Nhược Đồng an phận làm người vợ ngoan hiền của vị đại gia.

Dù không tổ chức lễ cưới, cũng chẳng đăng ký kết hôn nhưng cô cho biết mối quan hệ của họ không khác gì vợ chồng.

Sau này, khi vị đại gia gặp khó khăn về sự nghiệp khiến ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất kéo dài đến 2005, nhưng Lý Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy, bên cạnh động viên, tự nhủ rằng sẽ độc lập về tài chính để người yêu không phải chịu áp lực.

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 4.

Cuộc tình 10 năm của Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền kết thúc không một lời giải thích rõ ràng (Ảnh: Internet)

Ngỡ tưởng cuộc hôn nhân không chính thức này sẽ bền vững sau bao khó khăn gian nan, thì đến năm 2008, Quách Ứng Tuyền bất ngờ tuyên bố không muốn sống chung với Lý Nhược Đồng.

Mối tình 10 năm của họ kết thúc mà không có lời giải thích rõ ràng nào. Sự hy sinh vì tình yêu trong suốt thời gian qua đã khiến cô bị sốc.

Cô nói: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa. Thật sự tôi đã bị tổn thương nhưng rồi vẫn cố tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh ấy là người đàn ông tốt, và thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương cho chính mình”.

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 5.

Lý Nhược Đồng nhận cháu gái là con nuôi và yêu thương như con ruột (Ảnh: Internet)

Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, một năm sau cha Lý Nhược Đồng qua đời. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, cô đã phải đối mặt với chứng trầm cảm và từng có ý định tự tử.

May mắn thay, nữ diễn viên kịp nhận ra còn nhiều thứ quý giá hơn trên đời này từ gia đình, nên cô dần vượt qua được giai đoạn tồi tệ.

Khi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau trong ngần ấy năm, ở tuổi 43 Lý Nhược Đồng quyết định sống cuộc sống cô độc bên con gái nuôi (con gái của em gái ruột).

“Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại: Hết lòng hy sinh vì tình yêu và cuộc sống không chồng ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Lý Nhược Đồng cả đời hy sinh vì tình yêu và an nhàn cuộc sống cô độc ở tuổi 43 (Ảnh: Internet)

Từng được mệnh danh là “Tiểu Long Nữ” đẹp nhất mọi thời đại, nhưng khoảng thời gian trở lại đây không ít người cảm thấy xót xa trước vẻ già nua và hằn lên nhiều nếp nhăn thăng trầm trên gương mặt của Lý Nhược Đồng.

Năm 2014, cô đã trở lại màn ảnh nhỏ và tham gia được 2 bộ phim truyền hình. Từ đó đến nay, cô hầu như lui về ở ẩn hẳn.

Cuộc sống tuổi U50 của ngọc nữ “vạn người mê” năm nào khá đơn giản và lặng lẽ.

Khi được hỏi về cuộc sống cô đơn hiện tại, Lý Nhược Đồng nói rằng mình rất hài lòng, dẫu vậy cô vẫn khao khát có được tình yêu: “Tôi không chống lại tình yêu, khi một người đàn ông cũ đã đi vào dĩ vàng thì một tình yêu mới có thể đến, miễn là bản thân bạn cũng phải sẵn sàng tiếp nhận điều đó”.

Theo Jia uou (Trí Thức Trẻ)