Sao 360°

Thu Thủy: "Không hiểu vì sao 10 năm qua lại xích mích, không làm lành với Yến Trang"

"Bà mẹ một con" Thu Thủy cho biết, cô cũng muốn một dịp nào đó có thể gặp lại Yến Trang để nói chuyện cùng nhau.

 

"Bà mẹ một con" Thu Thủy cho biết, cô cũng muốn một dịp nào đó có thể gặp lại Yến Trang để nói chuyện cùng nhau.

 
Thu Thủy sinh năm 1984, nổi tiếng từ khá sớm khi tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM cùng các cựu thành viên của hai nhóm Mắt Ngọc và Mây Trắng.

Cuối năm 2014 cô kết hôn với ông xã đại gia và trái ngọt trong cuộc hôn nhân là một bé trai kháu khỉnh. Sau khi lấy chồng, Thu Thủy hạn chế tham gia showbiz mà chủ yếu chăm sóc gia đình. Hiện tại cô đã trở lại với âm nhạc khá mạnh mẽ và quyết định thay đổi hình ảnh để phù hợp với thị hiếu khán giả. 

thu thuy: "khong hieu vi sao 10 nam qua lai xich mich, khong lam lanh voi yen trang" - 1

Thu Thủy ngày càng trẻ trung và sành điệu.

-Cuộc sống của chị thời gian qua như thế nào, chị thấy mình còn yêu nghề nhiều không?

Cũng như bao người phụ nữ đã làm mẹ khác, thời gian này tôi vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con cái, tuy nhiên hiện tại bé cũng đã lớn nên tôi cũng có thêm thời gian để thực hiện những dự án âm nhạc đang bỏ dở của mình.

Bà nội và ông xã giúp tôi trông con nhiều hơn nên giai đoạn này tôi đã đi diễn trở lại nhiều hơn đặc biệt là các show diễn ở các tỉnh vì đã quá lâu tôi chưa có dịp phục vụ khán giả ở xa vẫn luôn dõi theo mình.

Có những lúc cũng gặp nhiều khó khăn trong việc trở lại nhưng chính niềm đam mê âm nhạc và gia đình là động lực để tôi vượt qua mọi thứ nên tôi nghĩ rằng mình còn yêu âm nhạc nhiều lắm chưa thể từ bỏ được. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng không có nghĩa là tôi không ngừng cố gắng.

- Là Nữ hoàng khiêu vũ, tuổi nghề cao nhưng lại bị loại từ những vòng đầu tiên của The Remix 2017, lúc đó chị nghĩ gì?

Buồn và hơi hụt hẫng nhưng qua nhiều năm lăn lộn trong nghề đã giúp tôi có đủ chín chắn không để những vấp ngã đó khiến mình buồn quá lâu, tôi đã lập tức bỏ lại hết sau lưng và tiếp tục cho những dự án âm nhạc mà mình còn ấp ủ.

Bằng chứng cho thấy ngay sau khi dừng chân, tôi không cho phép mình nghỉ ngơi mà còn sung sức hơn bao giờ hết khi liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Mới đây tôi cũng vừa cho ra mắt ca khúc “Yêu hết lòng có được chân thành” theo dòng nhạc pop ballad sở trường của mình và một dự án lớn tôi đang tiến hành trong cuối năm này. Tôi nghĩ việc bị loại giúp tôi nhìn nhận rõ vấn đề mình đang ở đâu và phải cần phải làm gì thời gian tiếp theo.

thu thuy: "khong hieu vi sao 10 nam qua lai xich mich, khong lam lanh voi yen trang" - 2

Dù lấy chồng đại gia những nữ ca sĩ cho biết cô rất độc lập về tài chính.

- Chị có hối hận khi tham gia The Remix 2017 không?

Tôi chưa bao giờ hối hận với mỗi quyết định của mình, The Remix không phải là tất cả, tham gia cuộc thi cũng là cách để tôi được học hỏi và nắm bắt thêm nhiều thứ. Tôi nghĩ học chưa bao giờ là muộn cả bởi cuộc sống luôn biến, luôn có những điều mới mẻ nhất là những người làm âm nhạc như tôi càng phải biết nắm bắt nhiều hơn. Tôi muốn bản thân mình phải thay đổi tư duy để phù hợp xu hướng của mỗi giai đoạn.

Và sau khi cuộc thi chấm dứt, tôi rất hạnh phúc vì khán giả đã tiếc nuối cho kết quả của tôi và sau đó tôi lại nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn. Như vậy thì tôi được nhiều hơn là mất chứ.

- Nhiều người cho rằng chị lấy được chồng đại gia nhưng lại không được chồng yêu chiều mà vẫn phải liên tục cày show kiếm tiền, chị nghĩ sao?

Bản tính của tôi vốn độc lập từ nhỏ và không thích phụ thuộc hay dựa dẫm ai điều gì quá nhiều và đặc biệt tôi vẫn còn rất yêu thích việc ca hát, khán giả vẫn còn yêu mến mình vậy tại sao phải từ bỏ chạy show để cống hiến cho gia đình. Sau này tôi cũng sẽ dạy con trai của mình biết tự lập mọi thứ để không dễ bị quật ngã mỗi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống.

- Vợ chồng chị có hay cãi nhau hay bất đồng quan điểm không? Những lúc như vậy ai thường làm lành trước?

Gia đình nào cũng sẽ có mâu thuẫn Thuỷ chắc chắn điều này nhưng nếu như trước đây tôi suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn thì nay thay đổi chút làm việc gì cũng nghĩ cho nhau, nghĩ cho con cái. Trước đây cũng vậy và bây giờ vẫn vậy trong mọi chuyện ai sai thì người đó chủ động làm lành trước. 

thu thuy: "khong hieu vi sao 10 nam qua lai xich mich, khong lam lanh voi yen trang" - 3
Thu Thủy chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian im ắng.

- Con trai đã lớn, chị có dự định khoe bé với công chúng hay không?

Tôi muốn con trai của mình phát triển như bao em bé em bé bình thường khác nên mọi chuyện cứ để tự nhiên, tôi vẫn đưa con đi dạo, đi mua sắm đi ăn uống chứ không để con trẻ mãi chỉ ở nhà. Tôi cũng không hề giấu con, chỉ là những nơi có truyền thông hay đi làm tôi không muốn bé đi cùng mà thôi. 

- Câu chuyện chị xích mích với Yến Trang đã 10 năm nhưng không làm lành được, chị có thể nói rõ hơn?

Mỗi khi ai hỏi giữa tôi và Trang có xích mích không thể làm lành, tôi cũng tự hỏi bản thân 2 đứa tại sao lại như vậy nhưng vẫn không tìm được câu trả lời vì thực sự tôi và Trang cũng không cãi vã gì quá ghê gớm. Nếu có cũng chỉ là những vụn vặt của tuổi con gái mới lớn, chỉ là sau khi tách nhóm tôi và Trang không nói chuyện với nhau nữa, dần dần theo thời gian khoảng cách của hai đứa ngày càng lớn, thế thôi.

- Nếu giờ gặp Yến Trang, chị sẽ nói gì?

Thực sự tôi cũng không biết phải nói gì nữa nhưng biết đâu trong thời gian tới nhờ mối duyên nào đó hai đứa lại có thể ngồi lại gần nhau và lúc đó chắc chỉ có cười thôi vì chẳng có gì lớn lao để nút thắt mãi không thể tháo gỡ sau từng ấy năm.

thu thuy: "khong hieu vi sao 10 nam qua lai xich mich, khong lam lanh voi yen trang" - 4
Yến Trang và Thu Thủy thời còn trong nhóm Mây Trắng.

- Ký ức của chị về nhóm Mây Trắng như thế nào?

Không bao giờ quên, tham gia Mây Trắng cho tôi rất nhiều điều cũng là bước đệm để tôi thành công trên con đường solo như hiện tại.

- Chị nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề ca hát đến bao giờ?

Tôi không đặt điểm mốc nào cho mình cả, còn đam mê còn khán giả yêu mến thì sẽ mãi còn cái tên Thu Thuỷ trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

- Chị có dự định sinh thêm em bé hay không?

Hiện tại thì chưa, tôi muốn dành nhiều thời gian nuôi dạy con trai của mình trước đã vì thực sự bé còn nhỏ và đang tuổi lớn. Bên cạnh đó là công việc hiện tại cũng đã ổn định trở lại nhưng thực sự con cái là lộc trời ban nên nhiều lúc không nói trước được.

Cám ơn những chia sẻ của Thu Thủy!

Theo Khải Anh (Khampha.vn)