Sao 360°

Thanh Thảo lên tiếng về những đòi hỏi vô lý của Thúy Vinh

Bức xúc sau buổi hòa giải với Thúy Vinh không thành, Thanh Thảo mới quyết định "xả" trên facebook.

Bức xúc sau buổi hòa giải với Thúy Vinh không thành, Thanh Thảo mới quyết định "xả" trên facebook.

Trước hành động của Thanh Thảo, đã có không ít ý kiến cho rằng cô ca sĩ khơi lại chuyện cũ để hâm nóng tên tuổi của mình. Bởi lẽ, mâu thuẫn giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh đã nổ ra từ lâu và cũng không còn được nhắc đến thời gian qua.

Đoạn chia sẻ đầy bức xúc của Thanh Thảo 


PV đã liên hệ với Thanh Thảo để hỏi rõ thực hư. Cô khẳng định rằng không hề muốn nhắc đến chuyện này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, Thanh Thảo đang chuẩn bị một loạt những dự án âm nhạc mới và việc dính vào những lùm xùm không đáng có sẽ ảnh hưởng đến vấn đề quảng cáo, tài trợ.

Tuy nhiên, vì quá bức xúc sau buổi hòa giải không thành vào ngày 27/1 vừa rồi, Thanh Thảo mới quyết định "xả" trên facebook cá nhân. Bên cạnh đó, cô còn cho biết chuyện này dù xảy ra đã lâu nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết xong nên cũng chẳng thể gọi là chuyện cũ.

Được biết, giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh đã có nhiều buổi hòa giải sau khi cả hai đưa những tranh chấp ra tòa. Theo Thanh Thảo thì lúc đầu, cô còn muốn đòi lại công ty. Nhưng sau đó, vì quá mất thời gian nên cô chỉ muốn lấy tiền.

Cho đến giờ, sau gần chục buổi hòa giải kéo dài suốt 4 năm qua, Thanh Thảo chỉ có hai nguyện vọng. Thứ nhất là giữ lại số điện thoại, thứ hai là giải thể công ty vì không muốn bị ảnh hưởng đến tên tuổi.

Thanh Thảo và Thúy Vinh khi còn thân thiết.


Những nguyện vọng này đã được Thanh Thảo đưa ra trong buổi hòa giải gần nhất. Thế nhưng, như những gì Thảo đã chia sẻ trên facebook thì số điện thoại của cô vẫn bị đòi vì phía Thúy Vinh khẳng định đây là tài sản của công ty. Còn việc giải tỏa công ty sẽ được thực hiện với điều kiện Thanh Thảo chung tay trả nợ, trả thuế.

Thanh Thảo khẳng định đây đều là những đòi hỏi vô lý bởi số điện thoại của cô đã được sử dụng từ trước khi Music Box được thành lập. Trong khi đó, kể từ khi công ty thuộc về tay Thúy Vinh, Thảo chẳng còn liên quan gì nên cũng không có trách nhiệm phải gánh nợ và thuế.

Hỏi Thanh Thảo sắp tới sẽ làm gì để chấm dứt mọi chuyện, cô chán nản trả lời rằng cả hai sẽ tiếp tục hòa giải. Và chính cô cũng chẳng rõ phải hòa giải cho đến khi nào.
 
>> Thanh Thảo bất ngờ tố Thúy Vinh nợ nần chồng chất, âm mưu tiếp tục hại cô
>> Thanh Thảo bức xúc vì bị Thúy Vinh kéo vào chuyện nợ nần
>> Học trò cũ cung cấp bằng chứng Thúy Vinh vay 100 triệu đồng, 4 năm không trả

Theo Phong Vũ (VietNamNet)