Sao 360°

Sự thật vụ Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

Những lời giải thích về lý do không được nhập cảnh vào Mỹ của Trấn Thành gây ra những phản hồi trái chiều. Theo đó, nội dung ghi trên hộ chiếu của Trấn Thành hé lộ những thông tin thêm về trường hợp của anh.

Những lời giải thích về lý do không được nhập cảnh vào Mỹ của Trấn Thành gây ra những phản hồi trái chiều. Theo đó, nội dung ghi trên hộ chiếu của Trấn Thành hé lộ những thông tin thêm về trường hợp của anh.

Nhà tổ chức biểu diễn Dũng Taylor ở Mỹ khẳng định Trấn Thành không hề bị trục xuất như tin đồn, đồng thời cho hay bầu show của Trấn Thành tại Mỹ vừa xác nhận nam MC đã bị hải quan Mỹ từ chối cho nhập cảnh vào ngày 30/6 (giờ địa phương).

“Từ chối nhập cảnh (refusal of entry) khác với trục xuất (deported). Trục xuất chỉ áp dụng đối với người đã được nhập cảnh, đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Một người đã bị trục xuất thì coi như không còn cơ hội trở lại. Từ chối nhập cảnh vì nhiều lý do khách quan, nếu hội đủ điều kiện trong tương lai vẫn được cấp visa trở lại” - Ông bầu này cho biết thêm.

Sau đó, MC Trấn Thành tự quay một clip dài 1 phút giải thích nguyên do bị hủy là vì hết hạn. Trấn Thành khẳng định anh không hề biết việc này từ trước, thậm chí phải đứng 24 tiếng trong khu vực dành riêng cho người di trú cũng gặp vấn đề tương tự. Cuối clip, anh gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé xem show của anh.

Trấn Thành, từ chối nhập cảnh

Visa đầu tiên được Trấn Thành đăng tải.

Tuy nhiên, quan sát kĩ hộ chiếu của Trấn Thành trong video clip đăng tải, nhiều người thấy ở gód bên phải của visa có ghi thời hạn là 5/11/2016, tức vẫn còn hiệu lực khoảng 4 tháng, nên những giải thích visa hết hạn cuả Trấn Thành đưa ra không thực sự thuyết phục.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, để nhập cảnh vào Mỹ, có rất nhiều các loại visa khác nhau. Trên visa của Trấn Thành, có ghi anh nhập cảnh vào Mỹ theo visa loại R. Đây là visa dành cho những cá nhân để làm việc về lĩnh vực tôn giáo trên cơ sở tạm thời.

Theo thông tin do Trấn Thành đăng tải, anh tới Mỹ cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, nên loại visa anh đang mang để nhập cảnh thông phù hợp về tính chất công việc. Khi nhập cảnh với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, Trấn Thành cần phải xin visa loại P (vận động viên, nghệ sĩ, giới giải trí) hoặc loại O (công dân nước ngoài có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao). Được biết, thời gian để xin được các loại visa nói trên khó khăn hơn các loại visa khác.

Theo nguyên tắc làm việc, bộ phận kiểm soát cửa khẩu Mỹ (CBP) có quyền từ chối khi kiểm tra loại visa khác với mục đích thực sự nhập cảnh vào Mỹ.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Trấn Thành tiếp tục đăng tải một đoạn video clip khác để nói rõ hơn về việc không được nhập cảnh vào Mỹ. Trấn Thành cho biết, anh có 2 visa khác nhau do 2 đơn vị khác nhau làm cho anh. Khi đi show của đơn vị nào, anh sẽ dùng visa do đơn vị đó thực hiện cho anh, nhưng lúc quay video đầu tiên để giải thích, do vội vàng, anh đã lấy nhầm visa để quay video nên đã gây ra hiểu lầm.

Trấn Thành, từ chối nhập cảnh

Visa thứ 2 được Trấn Thành đăng tải.

Anh chia sẻ sự cố xảy ra là trường hợp hy hữu. Anh luôn xin visa một năm và trước đó anh cũng đã từng xin visa một năm để đến Mỹ. Khi hết hạn lần 1 từ 2014 đến 2015, anh đã xin lần thứ 2. Nhưng ở lần xin thứ 2, ngoài những thông tin thời hạn như thông thường từ 2015 đến 2016, thì xuất hiện dòng chữ bên dưới mà anh cho rằng visa là hết hạn luôn trong năm 2015. Anh không giải thích được lý do tại sao trên visa của anh lại có những con số này.

Trấn Thành bảy tỏ anh rất buồn khi sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh và mong khán giả sẽ không bỏ show diễn mà anh dự định sẽ có mặt nếu sự việc đáng tiếc thông xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu, nếu không xảy ra sự cố thì tối 2/7 (giờ địa phương), Trấn Thành biểu diễn tại một casino.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm diễn biến thông tin về vụ việc này.
 

Theo B.Hòa (VietNamNet)