Sao 360°

Sự thật phía sau câu chuyện Lý Liên Kiệt không đến đám tang sao nam 'ác nhất' Cbiz

Kế Xuân Hoa và Lý Liên Kiệt từng hợp tác cùng nhau nên chuyện nam ngôi sao không có mặt trong đám tang người bạn khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 11/7 vừa rồi, cả làng giải trí bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nam nghệ sĩ Kế Xuân Hoa. Được biết, ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo nhưng giấu kín chuyện bệnh tình của mình với khán giả một thời gian dài.

Sự thật phía sau câu chuyện Lý Liên Kiệt không đến đám tang sao nam 'ác nhất' Cbiz
Nghệ sĩ Kế Xuân Hoa từng được bình chọn là "ác nhân" màn ảnh Cbiz.
Sự thật phía sau câu chuyện Lý Liên Kiệt không đến đám tang sao nam 'ác nhất' Cbiz - 1
Người thân không kìm được nước mắt trong đám tang ông.

Đã có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp tới tiễn đưa nam nghệ sĩ nổi tiếng màn ảnh. Nhưng, điều bất ngờ là Lý Liên Kiệt lại không xuất hiện trong tang lễ dù cả hai từng là bạn bè đồng nghiệp thân thiết của nhau.

Thực tế, Kế Xuân Hoa và Lý Liên Kiệt từng hợp tác trong bộ phim Thiếu Lâm Tự năm 1981 từ những ngày đầu cả hai mới vào nghề. Họ từng được coi là 2 nghệ sĩ võ thuật nổi tiếng trong giới. Bởi vậy, người ta cho rằng Lý Liên Kiệt "máu lạnh" khi không tới đám tang người bạn thân năm xưa.

Sự thật phía sau câu chuyện Lý Liên Kiệt không đến đám tang sao nam 'ác nhất' Cbiz - 2
Lý Liên Kiệt và Kế Xuân Hoa từng có mối giao tình khi mới vào nghề.

Theo tin tức từ Sina cho biết, Lý Liên Kiệt đã gửi tặng gia đình đàn anh 200 ngàn NDT (khoảng 680 triệu VNĐ) phí sinh hoạt. Vào thời điểm Kế Xuân Hoa đột ngột qua đời, Lý Liên Kiệt đang ở Nga xem World Cup nên không thể thu xếp về viếng nam nghệ sĩ kịp thời.

Sự thật phía sau câu chuyện Lý Liên Kiệt không đến đám tang sao nam 'ác nhất' Cbiz - 3
Lý Liên Kiệt vẫn hỗ trợ gia đình Kế Xuân Hoa.

Đại diện của Lý Liên Kiệt khẳng định thông tin mà các báo đưa tin trước đó là hoàn toàn không có cơ sở. Tình bạn của Lý Liên Kiệt và Kế Xuân Hoa thực sự rất sâu sắc. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông với Lý Liên Kiệt khi anh bị hiểu lầm.

Theo Sam Sam (Khampha.vn)