Sao 360°

Seungri tiếp tục bị nghi ngờ từng sử dụng BC Holdings làm 'vỏ bọc' để trốn thuế

Trước đó, phía cảnh sát đã phủ nhận cáo buộc trên dành cho Seungri.

Hiện tại, làng giải trí Hàn đang lao đao vì scandal lớn nhất lịch sử của Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại BigBang. Hiện tại, Seungri đang bị liệt vào diện nghi phạm ở 4 tội danh bao gồm: môi giới mại dâm, phát tán trái phép các cảnh quay camera của phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ, cấu kết và hối lộ cảnh sát, trốn thuế ở hộp đêm Monkey Museum đồng thời biển thủ công quỹ tại Monkey Museum và Yuri Holdings.

Trong bản tin thời sự phát sóng vào 8h tối ngày 7/4, đài SBS đã tiết lộ Seungri sử dụng BC Holdings để trốn thuế. Trước đó, cựu thành viên BigBang cũng đã bị nghi ngờ nhưng phía cảnh sát lại phủ nhận cáo buộc này.

BC Holdings được Seungri dựng lên ở HongKong vào năm 2016 cùng 2 nhân vật đáng chú ý: Chủ tịch Yoo In Suk của Yuri Holdings dính cáo buộc môi giới mại dâm cùng Seungri và đại diện họ Ryu của công ty tư vấn Hàn Quốc mà chủ tịch Yoo từng làm việc. 

Seungri tiếp tục bị nghi ngờ từng sử dụng BC Holdings làm 'vỏ bọc' để trốn thuế

Vào thời điểm thành lập, BC Holdings chỉ có khoản đầu tư siêu nhỏ. Seungri, CEO Yoo và Ryu, mỗi người chỉ đóng góp 15000 won (khoảng 300 ngàn đồng) để thành lập BC Holdings. Điều đáng nói, công ty này không hề được đăng ký kinh doanh tại Hàn Quốc, địa chỉ được liệt kê trong các tài liệu của công ty cũng như các văn phòng đại diện đều không thể xác minh được. Chính điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng BC Holdings thực chất chỉ là một công ty "ma" được mở ra để phục vụ mục đích trốn thuế.

Seungri tiếp tục bị nghi ngờ từng sử dụng BC Holdings làm 'vỏ bọc' để trốn thuế - 1

Trong năm 2017, trang web của BC Holdings đã mời chào vốn hoạt động lên đến 30 tỷ won (600 nghìn tỉ đồng). Giải thích về con số này, nhân viên của công ty cho biết, số tiền thực tế chỉ vào khoảng 10 tỷ won, còn 30 tỷ won là mục tiêu trong tương lai.

Tuy nhiên theo chuyên gia kinh tế, việc có 1-2% cổ phần công ty là chuyện bình thường nhưng số tiền đầu tư của Seungri, Yoo và Ryu là quá nhỏ để hoạt động ở mức 10 tỷ won. Chính kế toán của BC Holdings cũng tiết lộ: "Tôi cảm giác có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy ra trong công ty. Cứ như thể họ đang muốn che giấu điều gì đó".

Hiện tại, cơ quan thuế HongKong cũng đã mở một cuộc điều tra với BC Holdings và khẳng định sẽ có hình phạt trừng trị nghiêm khắc nếu các cáo buộc trốn thuế là chính xác.

Việt Hà (SHTT)