Sao 360°

Seung chính thức được hoãn nhập ngũ 3 tháng để phục vụ công tác điều tra sau hàng loạt bê bối chấn động

Bên cạnh đó, công chúng cũng đang xôn xao vì quyết định không bắt giữ CEO Burning Sun dù dương tính với ma túy của cơ quan chức năng.

Ngày 20/3, truyền thông Hàn đưa tin Cơ quan quản lý nhân lực quân sự đã chính thức chấp nhận đề nghị hoãn nhập ngũ của Seungri vào đêm qua. Ngày 18/3, cựu thành viên Big Bang đã nộp đơn xin hoãn nhập ngũ để phục vụ công tác điều tra cho hàng loạt bê bối từ buôn bán ma túy, môi giới mại dâm, trốn thuế, thông đồng với cảnh sát... Sau khi bổ sung giấy tờ vào ngày 19/3 thì cuối cùng, phía quân đội cũng đã chấp nhận cho Seungri hoãn nhập ngũ 3 tháng cho đến ngày 25/6. Trong trường hợp qua đợt trì hoãn đầu tiên mà vẫn cần thời gian điều tra, phía Seungri và sở cảnh sát có thể gửi thêm yêu cầu trì hoãn bổ sung. 

Seung chính thức được hoãn nhập ngũ 3 tháng để phục vụ công tác điều tra sau hàng loạt bê bối chấn động
Seungri chính thức được hoãn nhập ngũ 3 tháng để phục vụ công tác điều tra

Trong một diễn biến khác, ngày 19/3, Thẩm phán trưởng Shin Jong Yeol của Tòa án quận trung tâm Seoul đã thẩm vấn Lee Moon Ho, CEO của club Burning Sun để xác nhận lại tính hợp lệ của lệnh bắt giữ. Cuối cùng, lệnh bắt giữ CEO này đã bị bác bỏ. Thẩm phán trưởng đưa ra câu hỏi liệu việc bắt giữ nghi phạm có cần thiết và hợp lý hay không khi "dựa vào các yếu tố như bằng chứng, nơi ở của nghi phạm và khả năng nghi phạm cắt đứt liên lạc với cảnh sát, cũng như thái độ của nghi phạm trong quá trình điều tra, tiền sử phạm tội liên quan đến ma tuý của nghi phạm và mối quan hệ giữa cơ sở giải trí người lớn với cảnh sát".

Seung chính thức được hoãn nhập ngũ 3 tháng để phục vụ công tác điều tra sau hàng loạt bê bối chấn động - 1
CEO Lee Moon Ho của Burning Sun

Trước đó, Lee Moon Ho đã bị thẩm vấn vì cáo buộc sử dụng chất gây nghiện trong club nhưng y đã phủ nhận hoàn toàn. Tuy nhiên Viện pháp y quốc gia sau đó đã kết luận Lee dương tính với chất gây nghiện.

Cũng vào ngày 19/3, đại diện Sở Cảnh sát Seoul đã xác nhận phát hiện dấu vết ma túy bất hợp pháp trên tóc của A - một nhân viên cũ người Trung Quốc tại Burning Sun. A thường được gọi là Anna, trước đây từng bị buộc tội sử dụng ma túy vào tháng 9/2018 khi làm việc tại club của Seungri. Dù đã nhận lệnh trục xuất của tòa án nhưng Anna vẫn thản nhiên tiếp tục làm việc tại Burning Sun cho đến tận tháng 1 năm nay.

Sau khi cảnh sát tuyên bố tìm thấy dấu vết của thuốc lắc và ketamine trong nang tóc của Anna, cô này cũng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Tuy nhiên, nữ nhân viên lại phủ nhận việc Burning Sun cung cấp "hàng cấm" cho các khách hàng V.I.P và cho biết số thuốc cô sử dụng là do các khách hàng Trung Quốc đem tới.

Việt Hà (SHTT)