Sao 360°

Sau đổ vỡ, Phạm Phương Thảo thấy mình hợp với cuộc sống độc thân

Hiện tại, giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân gian muốn chăm lo cho gia đình hơn là nghĩ đến hạnh phúc riêng.

Năm 2004, Phạm Phương Thảo lên xe hoa với một doanh nhân nhưng cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 5 năm thì tan vỡ. Cả hai không có con nên chuyện chia tay diễn ra một cách thuận lợi. Tuy nhiên, để xoa dịu vết thương lòng sau sóng gió này, nữ ca sĩ đã mất khoảng thời gian dài và dành mọi tâm trí cho công việc ca hát. Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ sau ly hôn, cô vẫn chưa có ý định sẽ lên xe hoa một lần nữa. 

Giải ba Sao Mai 2003 quan niệm rằng, ở tuổi 37, hạnh phúc với cô là cả đại gia đình được khỏe mạnh và yêu thương nhau. Bản thân cô sống hướng về gia đình nên lúc cha mẹ ốm đau, các cháu không nghe lời cũng đủ khiến cô lo lắng. "Người bên cạnh có hay không chẳng quan trọng nữa. Mọi thứ trên đời bao gồm cả sự nghiệp và đàn ông có thể cầm lên cũng có thể đặt xuống. Nhưng đại gia đình lớn là ruột thịt thì khuyết một góc, đau cả nhà. Vì vậy gia đình hạnh phúc thì tôi hạnh phúc. Còn bản thân sướng khổ không còn quan trọng nữa khi tôi đã bước qua mọi chòng chành để sống như ngày hôm nay", cô chia sẻ.

Sau đổ vỡ, Phạm Phương Thảo thấy mình hợp với cuộc sống độc thân
Giải ba Sao Mai 2003 chưa có ý định kết hôn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hơn 8 năm. 

Phạm Phương Thảo cũng tâm sự, bố mẹ thương xót vì cô trắc trở trong tình cảm. Họ mong cô có hạnh phúc tròn trịa sau lần đổ vỡ, nhưng cô thì muốn sống thật với chính mình. Cô không muốn gia đình can thiệp quá sâu vào đời sống riêng. Cô cho biết: "Lấy chồng cũng tuỳ duyên chứ chẳng phải muốn là được. Nhiều khi tôi thấy cuộc sống độc thân phù hợp với mình hơn bởi tôi có thời gian chăm lo cho cha mẹ và người thân". Phạm Phương Thảo còn hài hước nói, nếu cô gặp được ai phù hợp, cô sẽ 'yêu lấy yêu để' vì muốn bù đắp hết những thiệt thòi, buồn tủi đã qua.

Dịp Valentine này, Phạm Phương Thảo phát hành bài hát Thương nhau thì đừng do chính cô sáng tác. Ca khúc có nói về chuyện giận hờn, ghen tuông của một cặp đôi. Cô đầu tư quay MV cho nhạc phẩm tại bối cảnh Mũi Né, Cửa Lò và mời diễn viên Thiện Tùng làm 'người tình' trên màn ảnh cùng mình. Cả hai từng đóng chung trong MV trước của Phạm Phương Thảo nên lần này hai người diễn cảnh tình tứ rất ăn ý. Trước nghi vấn 'phim giả tình thật', nữ ca sĩ cười nói, do quá thân thiết, hiểu nhau ở ngoài đời nên cô và Thiện Tùng mới dễ dàng nhập vai tình nhân như vậy. Cô còn khen anh là người chịu khó khi cùng ê kíp trải qua nhiều vất vả trong suốt quá trình quay phim.

MV 'Thương nhau thì đừng'

Vài năm trở lại đây, Phạm Phương Thảo để lại dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực sáng tác. Các nhạc phẩm dân gian do cô viết như Gái Nghệ, Đất mẹ ngày về, Mười đoá sen thơm… đều được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả yêu thích. Bên cạnh đề tài quê hương, cô còn chia sẻ tâm tư, nỗi niềm của mình qua những ca khúc về đề tài tình yêu đôi lứa như Cho em thôi chòng chành, Dọc ngang đò tình….

Theo Ngoisao.net