Sao 360°

Sao "Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam" thấy nhục vì du khách Trung Quốc

Nữ diễn viên nổi tiếng Viên Lập bức xúc và mất mặt khi du khách quê nhà có hành vi thiếu hiểu biết, gây khó chịu cho nhiều người.

Nữ diễn viên nổi tiếng Viên Lập bức xúc và mất mặt khi du khách quê nhà có hành vi thiếu hiểu biết, gây khó chịu cho nhiều người.

Sao 'Ban linh Ky Hieu Lam' thay nhuc vi du khach Trung Quoc hinh anh 1
Hành xử của du khách Trung Quốc là nỗi ám ảnh với nhiều quốc gia. Ảnh: CNN.

Chia sẻ này khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc bức xúc vì cảm thấy mất mặt. Đoạn video đã được chia sẻ hàng chục nghìn lượt. Nữ diễn viên Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam - Viên Lập cũng chia sẻ đoạn clip trên. Cô cho biết đây không phải lần đầu tiên được nghe về hành xử vô văn hóa của du khách quê nhà. 

“Video của anh Trương xảy ra tại Trung Quốc thì phải, nội địa, coi như còn đỡ mất mặt”, cô nói.

Nữ diễn viên nhiều lần thấy nhục khi nghe kể về sự chán chường của các công ty nước ngoài nếu phải đón tiếp khách đến từ đất nước tỷ dân.

“Một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch ở Pháp của tôi kể khi anh ta đưa đoàn đến nhà hàng, lúc kết thúc buổi ăn đã bị quản lý nhà hàng gọi lại. Kết quả trong nồi cơm điện lẫn lộn mì ăn liền, rau cải, tương ớt. Trong phòng rửa mặt thì hỗn độn, bẩn thỉu và vài vật dụng bị làm hỏng. Bạn tôi rối rít xin lỗi, cũng chẳng dám nói lại với các du khách kia chuyện này vì sợ họ thù ghét báo cáo công ty khiến anh bị khiển trách”, cô chán chường.

Viên Lập cho rằng chính phủ đã kém trong công tác nâng cao nhận thức của người dân và làm mất hình ảnh với bạn bè quốc tế. "Những hình ảnh của du khách Trung Quốc đang khiến chúng ta trở nên xấu xí trong mắt quốc tế", cô nói.

Sao 'Ban linh Ky Hieu Lam' thay nhuc vi du khach Trung Quoc hinh anh 2
Viên Lập mất mặt vì hành xử kém của du khách Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Viên Lập quê ở Chiết Giang, thuộc top diễn viên thực lực của màn ảnh. Cô từng đóng chính trong Đôi mắt (đóng cùng Lục Nghị), Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam (cùng Trương Quốc Lập, Vương Cương).

Với hơn 100 triệu lượt khách du lịch quốc tế, Trung Quốc là thị trường lớn với ngành lữ hành. Tuy nhiên, hành xử của các du khách nước này luôn là vấn đề quan ngại với các quốc gia. 

Thái Lan từng đăng ảnh du khách Hoa rửa chân ở bồn rửa mặt. Chính phủ Thụy Sĩ đau đầu khi các vị khách đứng lan tràn trên hành lang tàu chụp ảnh, khạc nhổ bừa bãi. Quốc gia này từng phải sử dụng tàu hỏa đặc biệt chỉ dành cho khách Trung Quốc, để tránh ảnh hưởng đến người khác. Tại Việt Nam, nhiều công ty du lịch cũng kêu trời với các đoàn khách quốc tịch Trung Hoa.

Theo Hiểu Nguyệt (Zing.vn)