Sao 360°

Phương Thanh tiết lộ lý do công khai danh tính của bố ruột con gái sau 12 năm

Phương Thanh cho biết cô đã phải sống với câu hỏi "bố bé Gà là ai" suốt 12 năm qua.

Phương Thanh mới đây đã chia sẻ với truyền thông về hành động công khai danh tính của bố ruột bé Gà sau 12 năm giấu kín. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, đúng ngày giỗ 1 năm của bố ruột bé Gà, nữ ca sĩ "Trống vắng" đã quyết định chia sẻ tên tuổi "người đàn ông trong bóng đêm" đó với công chúng.

Giãi bày về hành động này của mình, Phương Thanh cho biết: "Đó là một cách giải thoát cho tôi, cho anh, cho gia đình hai bên. Bởi suốt 12 năm qua, tôi luôn sống quanh những câu hỏi "Bố bé Gà là ai?" từ mọi người. Bây giờ tôi đã thấy dễ thở hơn khi mọi thứ được làm rõ. Tôi đã tập quên dần mọi chuyện cũ và hướng về tương lai."

Phương Thanh tiết lộ lý do công khai danh tính của bố ruột con gái sau 12 năm
"Đó là một cách giải thoát cho tôi, cho anh, cho gia đình hai bên."

Phương Thanh cũng cho hay, khi bố bé Gà còn sống, cả hai đã không tiến tới hôn nhân vì không hợp nhau về nhiều mặt. Họ quyết định giữ mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết. Phương Thanh vẫn đưa con ra Hà Nội để gặp bố và bà nội trong khi bố bé Gà cũng thường xuyên vào thăm con mỗi khi có dịp. "Con gái tôi chưa bao giờ thiệt thòi khi trước đây không sống cạnh bố.", Phương Thanh khẳng định.

Cũng sau sự ra đi bất ngờ của bố con gái, Phương Thanh đã sang Ấn Độ, xuống tóc đi tu một thời gian để hồi hướng công đức cho người đàn ông mà cô xem là tri kỉ của mình.

Phương Thanh tiết lộ lý do công khai danh tính của bố ruột con gái sau 12 năm - 1
Phương Thanh sang Ấn Độ tu hành một thời gian sau sự ra đi đột ngột của bố bé Gà.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ việc làm mẹ đơn thân không phải nỗi vất vả của cô với lý do: "Một người phụ nữ mạnh mẽ như tôi thì việc nuôi con một mình sẽ tốt hơn những gì mọi người tưởng tượng."

Phương Thanh tiết lộ lý do công khai danh tính của bố ruột con gái sau 12 năm - 2
Phương Thanh và con gái.

Hiện tại, con gái Phương Thanh đã 13 tuổi. Phương Thanh cho biết cô dành tới 50% thời gian để ở bên con, 50% thời gian còn lại mới dành cho công việc.

Theo H.H (Helino)