Sao 360°

Phương Thanh 'Giã từ dĩ vãng': Tình duyên bí ẩn, 45 tuổi chưa mặc áo cô dâu

Phương Thanh là một trong nhiều ca sĩ nhạc nhẹ xuất sắc của những năm đầu 2000. Nếu như ở miền Bắc có bộ tứ Diva thì miền Nam có Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường. Tuy thành công như vậy nhưng cuộc đời cô lại có lắm chuyện truân chuyên.

Phương Thanh được biết đến là một ca sĩ nhạc nhẹ có giọng hát trầm buồn. Khác xa với chất giọng của bộ tứ Diva đất Bắc ngọt ngào, sâu lắng, giọng Phương Thanh có sự khác biệt. Cô chuyên trị những ca khúc buồn da diết, lận đận và có điều gì đó khắc khoải.

Được biết, mẹ của Phương Thanh chính là người cổ vũ cô đến với con đường âm nhạc. Vào năm 1990, nhờ lời động viên và ước vọng của mẹ, Phương Thanh đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa khi vẫn đang theo học tại trường cấp 3 Lê Quý Đôn.

Song cô đã không chiến thắng ở bất kỳ cuộc thi nào, tuy vậy nhờ giọng hát khàn giàu cảm xúc, cô vẫn được gọi vào câu lạc bộ ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Đây chính là cái nôi để biết bao thế hệ ca sĩ của thành phố phát triển, trong đó có Phương Thanh.

Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa bắt đầu những bước trau dồi đầu tiên cho nghề hát của mình. Khoảng thời gian ngắn sau đó, Phương Thanh bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc tùng và kiếm sống được bằng nghề nghiệp của mình.

Phương Thanh 'Giã từ dĩ vãng': Tình duyên bí ẩn, 45 tuổi chưa mặc áo cô dâu
Phương Thanh gây nhớ thương với ca khúc "Giã từ dĩ vãng".

Cơ hội lớn nhất đến với Phương Thanh, chính là cô được cố nghệ sĩ Minh Thuận lúc ấy giới thiệu vào hoạt động tại nhà hát Hòa Bình. Nhờ vậy cô được tham gia vào con đường ca hát chuyên nghiệp. 

Và phút tỏa sáng đầu tiên đến với Phương Thanh đó là lúc cô được nhạc sĩ Nguyễn Nam chọn hát ca khúc "Xa rồi mùa đông". Theo nhạc sĩ lúc ấy, Phương Thanh đã hát được nốt "mí" (E) và ông lựa chọn cô.

Đỉnh cao nhất của Phương Thanh là khi cô thể hiện ca khúc "Giã từ dĩ vãng", nhạc của phim cùng tên. giọng hát khàn buồn hòa cùng hình ảnh chuyến tàu lăn bánh khiến khán giả của bộ phim nhớ mãi. 

Có thể nói, cho đến hiện tại, không có ca sĩ nào làm sống lại được cảm xúc mà Phương Thanh đã hát cho khán giả trong bộ phim ấy. Dường như "Giã từ dĩ vãng" viết ra chỉ dành riêng cho Phương Thanh mà thôi.

Sau "Giã từ dĩ vãng" Phương Thanh gây ấn tượng với loạt ca khúc như: Một thời đã xa, Trống vắng, Ta chẳng còn ai, Tình cờ, Khi giấc mơ về, Nếu như ... Phần đa những ca khúc này có lời buồn, nhạc chậm da diết và phù hợp với chất giọng khàn đầy cảm xúc của Phương Thanh. 

Vậy nên cô mới chia sẻ với báo chí vào năm 2007: "Hơn 10 năm đi hát, giọng hát của Phương Thanh gần như chuyên trị những ca khúc buồn. Hát ca khúc buồn riết rồi những giai điệu buồn đó cứ như ám vào đời mình".

Không ai biết những nỗi buồn của Phương Thanh ra sao, bởi cô là một nghệ sĩ giấu chuyện riêng tư rất giỏi. Khán giả chỉ biết cô có con khi chưa lấy chồng trong lúc sự nghiệp đang rực rỡ. 

Đó là năm 2005, cô bất ngờ im tiếng và trở lại công khai có con nhưng chưa kết hôn đã trở thành đề tài nóng của dư luận. Tuy nhiên, thời điểm ấy, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa vẫn giữ dịt hình ảnh của con gái.

Đặc biệt, chuyện ai là cha đứa trẻ, cô cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Nữ ca sĩ chỉ bật mí đó là "người đàn ông trong bóng đêm", đây cũng là tên gọi một liveshow của Phương Thanh.

Phương Thanh 'Giã từ dĩ vãng': Tình duyên bí ẩn, 45 tuổi chưa mặc áo cô dâu - 1
Hình ảnh của Phương Thanh và bé Gà.

Mãi những năm gần đây, Phương Thanh mới tiết lộ đôi chút hình ảnh về con gái là bé Gà. Cô bé theo họ mẹ và lớn phổng thao như thiếu nữ. Riêng về cha của cô bé, năm 2017, Phương Thanh mới chia sẻ, bố của bé Gà đã mất một năm và hiện tại cả hai mẹ con đã ổn định tinh thần.

Nói về lý do công khai bố của con gái, Phương Thanh tâm sự: "Đó là một cách giải thoát cho tôi, cho anh, cho gia đình hai bên. Bởi suốt 12 năm qua, tôi luôn sống quanh những câu hỏi "Bố bé Gà là ai?" từ mọi người. Bây giờ tôi đã thấy dễ thở hơn khi mọi thứ được làm rõ. Tôi đã tập quên dần mọi chuyện cũ và hướng về tương lai".

Còn về chuyện hôn nhân đã nhiều lần nữ ca sĩ chơi trò "cúp bắt" với người hâm mộ, lúc chị khoe sổ đăng ký kết hôn, lúc lại khoe trang phục gợi ý về một đám cưới nhưng cho đến tận bây giờ chưa ai thấy chị khoác váy cưới.

Khi chia sẻ về việc trọng đại, Phương Thanh nói: "Nhiều năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm một người mới để xây dựng một gia đình mới. Tôi sẵn sàng gieo một nhân duyên. Có khá nhiều người đến với tôi nhưng có lẽ vẫn chưa có ai thích hợp. 

Tôi chỉ cần người bạn đời của mình hợp tính tình, hiểu được công việc, cảm xúc của tôi. Tôi không quan tâm người đó nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Nếu lấy người có tiền, vị thế, ngoại hình nhưng không hợp nhau, cuộc sống chỉ là địa ngục".

Phương Thanh 'Giã từ dĩ vãng': Tình duyên bí ẩn, 45 tuổi chưa mặc áo cô dâu - 2
Phương Thanh trong một phân cảnh của phim "Vừa đi vừa khóc".

Không chỉ chuyện riêng tư gặp trúc trắc mà ngay cả con đường đi đến các danh hiệu của cô cũng không được trọn vẹn. Dù là ca sĩ nhạc nhẹ đỉnh cao của những năm 2000s, Phương Thanh vẫn chưa được vinh danh ở giải thưởng âm nhạc nào.

Ngoại từ hai giải thưởng do khán giả bình chọn ở Mai Vàng và Làn sóng xanh. Khi nghĩ về việc ấy, cô chỉ cười "Chắc tui trở thành nghệ sĩ của nhân dân".

Phương Thanh 'Giã từ dĩ vãng': Tình duyên bí ẩn, 45 tuổi chưa mặc áo cô dâu - 3
Hiện tại, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa sống bình lặng bên con gái và tìm hiểu sâu về Thiền.

Dù không đạt được những thành tích ở con đường âm nhạc nhưng Phương Thanh lại giành nhiều giải thưởng ở mảng điện ảnh. Hiện tại, nữ ca sĩ hài lòng với những lựa chọn của mình và cô cố gắng dành nhiều thời gian cho con gái vì cô bé đang tuổi trưởng thành.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)