Sao 360°

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề

Chung Gia Hân, Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San là tứ đại hoa đán sáng giá một thời của nhà đài TVB nhưng hiện tại cuộc sống của họ không phải ai cũng viên mãn như ai.

Gia nhập làng giải trí gần như cùng thời điểm nhưng Chung Gia Hân, Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San đều có hướng phát triển riêng trong sự nghiệp và giờ đây ở tuổi U40, cuộc sống của họ cũng đầy sự khác biệt.

Chung Gia Hân: “Bình hoa di động” một thời giờ lại viên mãn nhất

Năm 2004, vương miện danh giá tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều mang về cho Chung Gia Hân bản hợp đồng với đài TVB, chính thức gia nhập bộ môn nghệ thuật thứ 7. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính, Chung Gia Hân nhận được nhiều thiện cảm của khán giả song diễn xuất vẫn bị chê tơi tả với những vai diễn na ná nhau, thiếu chiều sâu. Từ đó, cái mác “bình hoa di động” gắn liền với tên tuổi của người đẹp sinh năm 1984 trong suốt những năm đầu mới vào nghề.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề
(Ảnh: Internet)

Không nản lòng, Chung Gia Hân vẫn chăm chỉ đóng phim, cải thiện bản thân cũng như chứng tỏ thực lực. Đến năm 2014, đúng 10 năm sau khi gia nhập làng giải trí, nữ diễn viên có bước đột phá ngoạn mục với vai diễn Madam Chung Vỹ Ân trong Phi Hổ 2. Với màn thể hiện xuất sắc ấy, Chung Gia Hân được xem là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Thị hậu nhưng đáng tiếc lại gặp phải đối thủ quá mạnh là “đại tỷ” Xa Thi Mạn trong Sứ đồ hành giả. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất Chung Gia Hân có cơ hội lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng danh giá nhất đài TVB bởi từ sau khi kết hôn năm 2016, cô gần như mất hút khỏi làng giải trí.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 1
(Ảnh: Internet)

Chung Gia Hân từng trải qua mối tình 8 năm với nam diễn viên võ thuật Ngũ Doãn Long. Cả hai thậm chí còn từng tính đến chuyện kết hôn dù sau khi công khai mối quan hệ, sự nghiệp của họ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng sau khi phát hiện bạn trai ngoại tình, Chung Gia Hân quyết định chia tay. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cựu Hoa hậu thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn như Mã Tuấn Vỹ, Lâm Phong, Đinh Dã, Huỳnh Tông Trạch... và không ít trong số đó là sự thật dù người trong cuộc chưa một lần thừa nhận.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 2
Chung Gia Hân và Ngũ Doãn Long có thời gian dài gắn bó… (Ảnh: Internet)
Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 3
… và một danh sách dày đặc "người yêu tin đồn" toàn mỹ nam. (Ảnh: Internet)

Trong khi công chúng đang mơ về một chuyện tình “phim giả tình thật” đẹp như mơ thì bất ngờ vào tháng 2/2016, Chung Gia Hân bất ngờ tuyên bố kết hôn với bác sĩ Jeremy Leung - cháu trai của cựu chủ tịch nhà đài TVB, sau khi tin đồn cô mang thai được 5 tháng rộ lên. Thông tin này khiến làng giải trí một phen chấn động song cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng và đông đảo đồng nghiệp. Sau khi kết hôn, Chung Gia Hân lui về hậu phương tập trung chăm sóc gia đình và hạn chế lộ diện trước công chúng.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 4
Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Chung Gia Hân khiến công chúng ngưỡng mộ. (Ảnh: Internet)

Dương Di: 10 năm giữ tên tuổi trong sạch không bằng một chữ tình với người chồng thị phi

Nói về kinh nghiệm diễn xuất của các mỹ nhân thế hệ 2000 của TVB, chắc hẳn không ai qua được Dương Di. Cô có hơn 10 năm lặn lộn trên phim trường chỉ để đảm nhận vai phụ, thậm chí lên hình còn chẳng được nói lấy 1 câu thoại nào. Không chuộng phong cách đánh nhanh thắng nhanh hay chiêu trò lấy tiếng, Dương Di cứ thế từng bước một chứng tỏ thực lực dù bị mang danh “nước lọc” nhạt nhẽo. Nỗ lực của người đẹp cuối cùng cũng được đền đáp bằng tượng vàng Thị hậu đài TVB năm 2012 và trở thành Hoa đán sáng giá nhất nhì showbiz. Những năm gần đây, danh tiếng của Dương Di vượt ra khỏi Hồng Kông và lan sang tận Đại lục.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 5
(Ảnh: Internet)

Không dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, dĩ nhiên thông tin về cuộc sống cá nhân được Dương Di giữ kín như bưng. Trước đây, công chúng chỉ biết nữ diễn viên từng hẹn hò với một người bạn trai lâu năm và nam diễn viên Lê Nặc Ý. Nhưng đến năm 2001, khi Dương Di gặp được La Trọng Khiêm, tài tử danh tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều, cuộc sống và sự nghiệp của cô dường như bị đảo lộn hoàn toàn.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 6
(Ảnh: Internet)

Nói về lùm xùm tình ái của La Trọng Khiêm thì không biết bao nhiêu giấy mực cho đủ. Chính vì thế khi Dương Di công khai hẹn hò tình trẻ, cô vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía công chúng. Người đẹp từ “nước lọc” nói không với scandal nay lại bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, đỉnh điểm là khi phóng viên chụp được những hình ảnh được cho là cảnh ân ái của cặp đôi trên xe. Sự việc chấn động này khiến Dương Di và La Trọng Khiêm phải mở họp báo phân trần nhưng không mấy ai tin.

Cuối năm 2016, Dương Di và La Trọng Khiêm chính thức trở thành vợ chồng dù trước đó có tin đồn nam diễn viên “ăn vụng” bên ngoài. Nhiều nguồn tin cho hay chàng “playboy” đang nỗ lực từng ngày để trở thành người đàn ông tốt hơn.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 7
(Ảnh: Internet)

Hồ Hạnh Nhi: Hoa đán mang nỗi đau cuộc tình 8 năm tan vỡ tìm được bến bờ hạnh phúc

Đài TVB vốn có truyền thống nâng đỡ những người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc và Hồ Hạnh Nhi với “tấm vé thông hành” là ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hongkong 1999 tưởng rằng cũng nhận được nhiều sự ưu ái. Nhưng có vẻ như Hồ Hạnh Nhi là trường hợp ngoại lệ. Vốn xuất thân là sinh viên trường Khoa học kỹ thuật, không có chút kinh nghiệm diễn xuất, cô còn bị chê nhan sắc đại trà, không có điểm nhấn. Thời gian đầu gia nhập làng giải trí, Hồ Hạnh Nhi còn mang tiếng chảnh chọe vì chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với truyền thông.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 8
(Ảnh: Internet)

Lận đận mãi cho đến năm 2003, sự nghiệp Hồ Hạnh Nhi sang trang sau khi được góp mặt trong “bom tấn” truyền hình Bao la vùng trời. Đó chính là bước đệm giúp nữ diễn viên tỏa sáng bội phần với vai diễn trong Mẹ chồng khó tính, thành công ghi tên mình vào danh sách ngôi sao thực lực của đài TVB. Năm 2011, vai diễn để đời trong Vạn phụng chi vương đã giúp Hồ Hạnh Nhi chinh phục được tất cả mọi khán giả và ẵm luôn cả tượng vàng Ảnh hậu. Từ một diễn viên vô danh, cô vươn lên trở thành một trong Tứ đại hoa đán của đài TVB khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ. Năm 2015, nữ diễn viên chấm dứt hợp đồng với TVB và đầu quân về GME. Hồi năm ngoái, cô nhận được nhiều sự chú ý thông qua vai Hồ Vịnh Mai trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 9
(Ảnh: Internet)

Người tình nổi tiếng nhất của Hồ Hạnh Nhi chắc chắn là Huỳnh Tông Trạch. Cả hai bén duyên từ sau lần hợp tác đóng chung Mẹ chồng khó tính và công khai hẹn hò vào năm 2009. Những tưởng đôi “tiên đồng ngọc nữ” này sẽ có cái kết trọn vẹn nhưng cuối cùng, Hồ Hạnh Nhi vẫn phải đề nghị chia tay trong nước mắt hồi đầu năm 2012 vì không chịu được thói trăng hoa của bạn trai.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 10
(Ảnh: Internet)

Sau cuộc tình 8 năm tan vỡ, Hồ Hạnh Nhi được bạn bè mai mối quen biết và nảy sinh tình cảm với doanh nhân Philip Lee. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2015 và từ sau đó, nữ diễn viên bắt đầu lui dần về hậu phương, tập trung chăm chút gia đình nhỏ. Hồ Hạnh Nhi cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng chồng và con trai.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 11
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Hồ Hạnh Nhi cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. (Ảnh: Internet)

Từ Tử San: Hoa đán “dao kéo” mất hút khỏi làng giải trí vì lạm dụng “dao kéo”

Cũng bước ra từ cuộc thi sắc đẹp của Hồng Kông nhưng con đường sự nghiệp của Từ Tử San lận đận bội phần so với đồng nghiệp cùng thời dù có khởi đầu thuận lợi hơn. Khác với những người đẹp lấn sân diễn xuất, Từ Tử San chưa bao giờ bị chê bai diễn xuất, thậm chí còn được đánh giá là có tài năng thiên phú. Sở hữu vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ cùng lối diễn tự nhiên, lôi cuốn nhưng phải đến bộ phim Lôi Đình Tảo Độc năm 2012, cái tên Từ Tử San mới thật sự đến gần hơn với khán giả.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 12
(Ảnh: Internet)

Thế nhưng, những năm sau đó, sự nghiệp của Từ Tử San giậm chân tại chỗ, dự án phim ngày càng nhỏ giọt. Nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên thời điểm ấy đang phải chịu đựng gương mặt biến dạng vì lạm dụng “dao kéo” khiến cô phải hạn chế xuất hiện trước công chúng. Năm 2015, Từ Tử San quyết định rời TVB sau khi hết hạn hợp đồng và đầu quân vào một công ty âm nhạc nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có hoạt động gì nổi bật.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 13
Từ Tử San những năm gần đây thường xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. (Ảnh: Internet)

Từ Tử San nổi tiếng là mỹ nhân vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhất của làng giải trí Hồng Kông. “Người tình tin đồn” của người đẹp cũng toàn mỹ nam cực phẩm gồm Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Tạ Thiên Hoa, Mã Quốc minh, Lê Minh… Đứng trước những lời đồn đoán, Từ Tử San chỉ khẳng định giữa họ đơn giản là đồng nghiệp thân thiết. Truyền thông duy nhất một lần bắt gặp nữ diễn viên hẹn hò với một bác sĩ nhãn khoa nhưng mối tình này cũng không đi đến đâu. Hiện tại, Từ Tử San vắng bóng hẳn trên màn ảnh, tên tuổi từ đó cũng nguội lạnh và chuyện tình cảm của cô cũng không mấy ai quan tâm.

Phận đời của Tứ đại hoa đán 'thế hệ 2000' đài TVB: Người mang tiếng vì chồng thị phi, kẻ cô độc vướng nghi vấn 'dao kéo' đến bỏ nghề - 14
Cũng giống như Chung Gia Hân, "người tình tin đồn" của Từ Tử San cũng toàn trai đẹp nhưng chỉ khác là đến nay, cô vẫn lẻ bóng đi về. (Ảnh: Internet)

Theo Imacho (Helino)