Sao 360°

Nổi tiếng, giàu có và cách sống kì lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn

Ngọc Sơn đưa hết tiền bạc cho mẹ giữ và sẵn sàng làm nhân viên dọn dẹp ở công ty.

Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng. Anh bắt đầu theo học tại trường nghệ thuật sân khấu tại TP.HCM từ năm 17 tuổi và nhanh chóng phát huy được năng khiếu ca hát, sáng tác, biểu diễn, chơi nhạc cụ...

Năm 1989, Ngọc Sơn đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải tham gia "Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc" tại Nha Trang và trở thành "hiện tượng" khi chinh phục giám khảo, khán giả với tiết mục "Thuyền và biển".

Nổi tiếng, giàu có và cách sống kì lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn
Ngọc Sơn đã có hơn 30 năm hoạt động và nổi tiếng trong showbiz Việt. Nhưng anh tự nhận mình là "tấm thân nhỏ bé" chứ không dám nhận là ông hoàng, danh ca.

Không chỉ được vinh danh "Ngôi sao nhạc nhẹ" bởi giọng hát đầy trầm ấm, tình cảm, Ngọc Sơn còn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải "Ca sĩ được yêu thích nhất".

Khi gia nhập làng giải trí, Ngọc Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn tên tuổi bởi tự sáng tác những ca khúc đình đám như: Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em... Đồng thời, anh còn trở thành giọng ca đắt show ở cả thị trường trong nước và hải ngoại.

Sau hơn 30 năm duy trì đam mê, Ngọc Sơn được khán giả vinh danh với cái tên như: Danh ca, ông hoàng nhạc sến... Một bầu show tiết lộ, Ngọc Sơn có sức hút riêng mà không phải nghệ sĩ nào trong showbiz cũng có được.

Nổi tiếng, giàu có và cách sống kì lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 1
Xe Cadillac nổi tiếng một thời được Ngọc Sơn sở hữu. Tại Việt Nam, Ngọc Sơn chính là người đầu tiên tại dám chi số tiền lớn để mua mẫu xe rất nhiều đại gia, doanh nhân phải ao ước.

Ở Hà Nội, có một nhà hát luôn xảy ra tình trạng thua lỗ dù cả ca sĩ hạng A đình đám góp mặt biểu diễn. Nhưng khi Ngọc Sơn liều lĩnh tổ chức show tại đó, vé "cháy" đến mức chính danh ca còn không tìm được ghế trống cho người thân ngồi xem.

Độ nổi tiếng và đình đám của Ngọc Sơn đến mức chính danh hài hàng đầu Việt Nam Hoài Linh khi tham gia một chương trình chung với danh ca đất Cảng đã phải phát biểu rằng rất nể phục tài năng, con người của "anh ba" Ngọc Sơn.

Ngoài danh tiếng, Ngọc Sơn còn là nghệ sĩ sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước. Sinh sống chủ yếu tại căn biệt thự hơn 100 tỷ tại mặt đường trung tâm TP.HCM, Ngọc Sơn còn có nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt khi ra bắc lưu diễn.

Bên cạnh nhà lầu, chỉ 6 năm đi hát, Ngọc Sơn đã sở hữu chiếc Cadillac - xế hộp đắt đỏ, dài 6m và được nhiều vị Tổng thống phương Tây ưa chuộng. Những năm sau đó, anh thường xuyên đổi xe hơi theo sở thích bản thân.

Nổi tiếng và giàu có không ai có thể phủ nhận, nhưng Ngọc Sơn lại có cách sống khá kì lạ. Trước mặt khán giả, anh không bao giờ nhận mình là người có tầm cỡ và chỉ xưng danh là "tấm thân nhỏ bé".

Các học trò từng qua tay Ngọc Sơn dạy dỗ cũng được dặn dò rằng không được gọi thầy là "ông hoàng nhạc sến" bởi nam danh ca chỉ thích cách xưng hô bình thường.

Nổi tiếng, giàu có và cách sống kì lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 2
Cô Kim Loan là người nắm giữ mọi tài sản của Ngọc Sơn.

Vẫn có lịch diễn dày đặc, thậm chí nhận cát-sê hơn 200 triệu/show khi lưu diễn hải ngoại, nhưng Ngọc Sơn không thích giữ tiền mà đưa hết cho mẹ là cô Kim Loan - từng là hiệu trưởng 28 năm ở một trường cấp 2 giữ.

Tài sản đem theo trên người Ngọc Sơn đôi khi chỉ là 2,3 triệu đồng để chi trả cho những thứ cần thiết.

Chính vì thói quen đưa tiền cho mẹ, ngôi nhà biệt thự trăm tỷ của Ngọc Sơn từng bị cắt điện đến 2 lần vì mẹ đi vắng không kịp đóng tiền điện và anh cũng bận rộn với công việc.

Đã bước sang tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng cuối tháng 11/2018, Ngọc Sơn vẫn sung sướng quỳ gối tạ ơn khi được đích thân tặng quà sinh nhật là xe hơi 3 tỷ đồng.

Trò chuyện riêng với Ngọc Sơn xoay quanh chủ đề tài sản và cách tiêu tiền, anh thừa nhận mình tiêu xài rất tiết kiệm vì không có nhu cầu gì lớn ngoài "ăn rau, uống nước".

Không dám nhận mình là người giàu nhất nhì showbiz, nam danh ca tâm sự: "Tôi quan niệm tài sản lớn nhất của con người là trí, lực còn tiền thì nên biết cách sử dụng sao cho đúng với phong cách, mong muốn của mình.

Tôi đặt tu tâm tích đức, thờ kính cha mẹ, tôn sư trọng đạo lên hàng đầu. Bạn hỏi vì sao tôi đưa tiền cho mẹ giữ vì tôi thương mẹ lắm. Mẹ sống được bao lâu đâu, làm cho mẹ vui hết cuộc đời của mình thì mình cũng vui rồi".

Hiện tại, bên cạnh việc đi hát, Ngọc Sơn còn là người đứng đầu của một công ty giải trí lớn.

Tuy nhiên rất ít người biết rằng, anh giao vai trò giám đốc điều hành cho con trai nuôi là tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Duy Cường còn anh chỉ muốn tập trung vào vấn đề chuyên môn hơn.

Bỏ qua sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, đằng sau hậu trường, Ngọc Sơn thích tự tay làm mọi thứ từ viết nhạc, mix nhạc, lên giáo án, thậm chí là nhân viên dọn dẹp công ty.

Mục đích sống lớn nhất hiện tại của nam danh ca là có thể làm cho người thân luôn vui vẻ, giúp đỡ được nhiều đàn em trong showbiz phát triển tài năng và đóng góp thêm cho các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Theo Thái An (Thế Giới Trẻ)